Tập đoàn quân 14 rầm rộ kéo trọng pháo ra biên giới giáp Myanmar tập trận

25/03/2015 14:22
Hồng Thủy
(GDVN) - Có thể phát hiện thấy Lầu Bát Nhất đang tích tụ quân sự chuẩn bị cho tình huống "bất trắc" từ bên kia biên giới với Myanmar.
Lực lượng trọng pháo tập đoàn quân 14 trên đường tiến ra biên giới giáp Myanmar tập trận. Ảnh: Đa Chiều.
Lực lượng trọng pháo tập đoàn quân 14 trên đường tiến ra biên giới giáp Myanmar tập trận. Ảnh: Đa Chiều.

Đa Chiều ngày 25/3 đưa tin, đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết tập đoàn quân 14 đại quân khu Thành Đô Trung Quốc mới đây đã tiến hành tập trận thực binh thực đạn ban đêm tại cao nguyên phía Tây tỉnh Vân Nam, chủ yếu nhằm huấn luyện binh lính khả năng tác chiến tấn công địa hình đồi núi ban đêm.

Trọng pháo và xe tăng được điều động tấn công mãnh liệt các mục tiêu giả định ở địa hình đồi núi, các loại súng phóng lửa được sử dụng để dọn chướng ngại vật, triển khai đội hình chiến đấu. Tài liệu công khai cho biết, tập đoàn quân 14 là lực lượng có lịch sử khá lâu đời của quân đội Trung Quốc. Biên chế hiện tại của đơn vị này được hình thành và duy trì từ năm 1985 đến nay.

Tập đoàn quân 14 còn có phiên hiệu là 77200, trực thuộc đại quân khu Thành Đô, đóng quân trên địa bàn thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Đơn vị này được nâng cấp từ quân đoàn lên tập đoàn quân năm 1985, trong đó giữ lại 2 sư đoàn 40 và 41, bỏ sư đoàn 42, biên chế 1 lữ đoàn xe tăng và 1 lữ đoàn pháo cao xạ. Năm 2003, sư đoàn pháo binh số 4 được biên chế cho lữ đoàn này.

Biên chế tập đoàn quân 14 hiện nay còn có 1 trung đoàn thông tin liên lạc trực thuộc, 1 trung đoàn công binh trực thuộc, 1 trung đoàn phòng hóa trực thuộc, trung đoàn cầu - phà 86, 1 đại đội huấn luyện trực thuộc và sư đoàn bộ binh cơ giới số 31, sư đoàn bộ binh cơ giới số 40.

Thông qua lần tập trận thực binh thực đạn đối kháng ban đêm tại phía Tây tỉnh Vân Nam lần này có thể phát hiện thấy Lầu Bát Nhất đang tích tụ quân sự chuẩn bị cho tình huống "bất trắc" từ bên kia biên giới với Myanmar.

Hồng Thủy