Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường

11/07/2022 08:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường trung học phố thông trên địa bàn.

Sáng ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông nằm trên địa bàn.

Theo đó, năm nay, điểm chuẩn cao nhất nguyện vọng 1 vẫn là trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) với 24,25 điểm.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao thứ 2 của thành phố với 23,25 điểm.

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn (ảnh: P.L)

Các trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Nguyễn Hữu Huân, Trần Phú là những trường có điểm chuẩn nguyện vọng cao của thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có gần 94.000 thí sinh tham dự trong hai ngày là 11,12/6/2022. Tổng chỉ tiêu của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố là 73.000 em.

Như vậy sẽ có khoảng 20.000 em sẽ trượt nguyện vọng vào lớp 10 công lập, phải chọn hướng đi khác sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Một điểm mới của kỳ thi năm nay là tất cả các môn đều tính theo hệ số 1, khác với những năm trước là Văn, Toán sẽ nhân 2 mỗi môn.

Thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 đến 26/7/2022. Sau 16h ngày 26/7, nếu thí sinh trúng tuyển mà không nộp hồ sơ nhập học thì nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Hồ sơ nhập học bao gồm phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022 và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022 – 2023 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường trung học phổ thông, phiếu báo điểm tuyển sinh 10 có ghi đầy đủ 3 nguyện vọng, học bạ và bằng trung học cơ sở (bản chính, bản sao giấy khai sinh (hợp lệ), các giấy xác nhận được hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có) do các cơ quan thẩm quyền cấp.

Việt Dũng