Thi đấu thể thao toàn quân năm 2011 tại trường bắn Miếu Môn

19/11/2011 19:28
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
(GDVN) - Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011 là dịp đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của các đơn vị và là cơ hội để các vận động viên đua tài thử sức ở các nội dung thi đấu. Qua đó, góp phần nâng cao sức khoẻ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ và bổ sung nguồn vận động viên thành tích cao cho Quân đội, Quốc gia.
Tham dự hội thao có hơn 2.200 vận động viên, thuộc 50 đoàn đại diện cho 50 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu trong thời gian 8 ngày (từ 16 đến 23-11) ở 13 môn: Chiến sĩ khoẻ, bơi ứng dụng quân sự, chạy việt dã 10km, cầu lông, bóng bàn, bắn súng…. Ảnh: Bắn súng luôn là cuộc đọ sức gay cấn hấp dẫn bởi có rất nhiều xạ thủ thiện xạ đua tài
Tham dự hội thao có hơn 2.200 vận động viên, thuộc 50 đoàn đại diện cho 50 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu trong thời gian 8 ngày (từ 16 đến 23-11) ở 13 môn: Chiến sĩ khoẻ, bơi ứng dụng quân sự, chạy việt dã 10km, cầu lông, bóng bàn, bắn súng…. Ảnh: Bắn súng luôn là cuộc đọ sức gay cấn hấp dẫn bởi có rất nhiều xạ thủ thiện xạ đua tài
Với việc làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng cán bộ, trọng tài, trang thiết bị và cơ sở vật chất của Ban tổ chức, hứa hẹn đây là kỳ hội thao thành công với nhiều kỷ lục đang chờ đón các chiến sĩ trẻ phá vỡ. Ảnh: Mặt bia bắn súng được mang về tận bàn của giám khảo để chấm điểm. Sự chính xác, công minh của đội ngũ “cầm cân nảy mực” đóng góp không nhỏ cho thành công của hội thao
Với việc làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng cán bộ, trọng tài, trang thiết bị và cơ sở vật chất của Ban tổ chức, hứa hẹn đây là kỳ hội thao thành công với nhiều kỷ lục đang chờ đón các chiến sĩ trẻ phá vỡ. Ảnh: Mặt bia bắn súng được mang về tận bàn của giám khảo để chấm điểm. Sự chính xác, công minh của đội ngũ “cầm cân nảy mực” đóng góp không nhỏ cho thành công của hội thao
Ném lựu đạn
Ném lựu đạn
Vận động viên dự thi ở nội dung 4 môn sĩ quan phối hợp
Vận động viên dự thi ở nội dung 4 môn sĩ quan phối hợp
Thi co tay xà đơn
Thi co tay xà đơn
Nhảy xa 3 bước đánh dấu sự tiến bộ trong huấn luyện thể lực khi trung úy Nguyễn Đình Anh Tuấn (Binh đoàn Quyết thắng) đã lập kỷ lục Đại hội mới với thành tích 10,47m (phá kỷ lục cũ do chính mình lập ở Hội thao TDTT toàn quân năm 2009 với thành tích 10,24m)
Nhảy xa 3 bước đánh dấu sự tiến bộ trong huấn luyện thể lực khi trung úy Nguyễn Đình Anh Tuấn (Binh đoàn Quyết thắng) đã lập kỷ lục Đại hội mới với thành tích 10,47m (phá kỷ lục cũ do chính mình lập ở Hội thao TDTT toàn quân năm 2009 với thành tích 10,24m)
Ứng dụng công nghệ thông tin vào chấm điểm và thống kê kết quả
Ứng dụng công nghệ thông tin vào chấm điểm và thống kê kết quả
Thi đấu cầu lông đôi nữ cuốn hút rất nhiều khán giả cổ vũ và đánh dấu sự quan tâm, đầu tư của các đơn vị cho phong trào rèn luyện thể lực huấn luyện thể thao
Thi đấu cầu lông đôi nữ cuốn hút rất nhiều khán giả cổ vũ và đánh dấu sự quan tâm, đầu tư của các đơn vị cho phong trào rèn luyện thể lực huấn luyện thể thao
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng trao tặng huy chương vàng, bạc, đồng ở phần bắn giao lưu của các đoàn trưởng
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng trao tặng huy chương vàng, bạc, đồng ở phần bắn giao lưu của các đoàn trưởng
Trung tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra, động viên lực lượng trọng tài, vận động viên
Trung tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra, động viên lực lượng trọng tài, vận động viên
Giải nhất đồng đội môn thi bắn súng ngắn bài 1 nâng cao thuộc về các vận động viên Bộ Tổng Tham mưu
Giải nhất đồng đội môn thi bắn súng ngắn bài 1 nâng cao thuộc về các vận động viên Bộ Tổng Tham mưu
Theo báo Quân Đội Nhân Dân