Thu nhanh, thu đủ và thu nhiều nên không thể họp phụ huynh đầu năm trên mạng

30/09/2019 06:22
Đăng Bình
(GDVN) - Với mục đích chính được nhiều trường đề ra là thu nhanh, thu đủ và thu nhiều nên không thể họp phụ huynh đầu năm trên mạng.

Không nói thì ai cũng hiểu, phần lớn các cuộc họp phụ huynh vào đầu năm học đều chủ yếu thông báo số tiền phụ huynh phải nộp và số tiền phụ huynh ủng hộ (kiểu tự nguyện bắt buộc) cho các loại quỹ trong nhà trường.

Các cuộc họp phụ huynh đầu năm ở nhiều trường chủ yếu là thông báo nộp tiền (Ảnh minh họa của Đài phát thanh- Truyền hình Thái Nguyên).
Các cuộc họp phụ huynh đầu năm ở nhiều trường chủ yếu là thông báo nộp tiền (Ảnh minh họa của Đài phát thanh- Truyền hình Thái Nguyên).

Chỉ thế thôi nhưng nhà trường mất thời gian tổ chức, phụ huynh phải mất một buổi đến trường để họp, vậy có lãng phí quá không?

Họp phụ huynh đầu năm trên mạng phụ huynh hoàn toàn có lợi...

Không ít người thắc mắc: “Họp phụ huynh đầu năm chủ yếu vì tiền, vậy tại sao không thông báo các khoản tiền phải nộp lên mạng cho phụ huynh biết?

Hiện nay, nhiều trường học vẫn đang sử dụng tin nhắn điện tử của các nhà mạng để liên lạc trực tiếp cho phụ huynh.

Nhiều lớp có group do giáo viên chủ nhiệm lập ra để tiện trao đổi về tình hình của lớp cho phụ huynh nắm rõ.

Chỉ cần một cái nhấp chuột là phụ huynh các lớp sẽ nhận được những thông báo từ nhà trường.

Đơn cử như số tiền cần nộp đầu năm của từng học sinh, nhà trường chỉ cần soạn một tin nhắn thông báo là hàng ngàn phụ huynh sẽ biết.

Thu nhanh, thu đủ và thu nhiều nên không thể họp phụ huynh đầu năm trên mạng  ảnh 2
Họp phụ huynh đầu năm: Câu chuyện dài về các khoản đóng góp “tự nguyện”!

Cách này vừa nhanh, gọn nhẹ vừa đỡ mất công thời gian nhà trường tổ chức cuộc họp rình rang.

Và chính phụ huynh cũng không mất một buổi phải gác công việc nhà, việc buôn bán làm ăn để tới trường chỉ để nghe những khoản tiền phải nộp.

Trường nào mà chẳng biết đây chính là cách làm hay, tiện ích cho phụ huynh, cho nhà trường (chỉ về mặt thời gian).

Nhưng tại sao không nhiều trường (nếu không muốn nói là cực kỳ hiếm) trường thực hiện như thế?

Không họp phụ huynh đầu năm trên mạng vì nhà trường sẽ hoàn toàn bất lợi

Họp phụ huynh trên mạng lợi thì có lợi nhưng mặt lợi chủ yếu về nghiêng về phía phụ huynh, riêng nhà trường chỉ toàn là bất lợi.

Bởi, mục đích quan trọng nhất của nhà trường trong buổi họp phụ huynh đầu năm là có được sự thống nhất của phụ huynh về các khoản tiền mang danh tự nguyện ghi vào biên bản.

Thu nhanh, thu đủ và thu nhiều nên không thể họp phụ huynh đầu năm trên mạng  ảnh 3
Không thể cứ họp phụ huynh là chỉ toàn nói chuyện nộp tiền

Đây chính là minh chứng để có chuyện gì sẽ chưng ra với lý do phụ huynh nhà trường đã nhất trí hoàn toàn.

Bên cạnh đó, nhờ họp tập trung mới thu được những khoản tiền ủng hộ tự nguyện nhiều.

Do, phụ huynh đi họp sẽ khó lòng từ chối khi trong lớp có dăm bảy người khởi xướng hoặc ủng hộ các khoản tự nguyện.

Dù không muốn đóng thì những phụ huynh khác cũng phải miễn cưỡng hùa theo.

Một số ít phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả muốn thể hiện và một số khác có tính sĩ, thích chơi trội nên việc thu tiền trở nên khá dễ dàng.

Với mục đích chính được nhiều trường đề ra (đương nhiên chẳng ai công bố mà đều phải hiểu ngầm) là thu nhanh, thu đủ và thu nhiều nên không thể họp phụ huynh đầu năm trên mạng là vì thế.

Đăng Bình