Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

08/02/2018 09:33
Theo TTXVN
(GDVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và mừng thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mạnh khỏe, trường thọ, đồng thời thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt cao nhất trong nhiều năm qua, đời sống nhân trên cả nước ổn định, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng thiên tai đều được chăm lo đón Tết.

Đặc biệt, Đội tuyển bóng đá U23 giành cúp bạc Vòng Chung kết U23 châu Á, làm nức lòng nhân dân cả nước. 

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng thời chúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là tận dụng được thời cơ khí thế nước đang lên cùng với ý Đảng, lòng dân đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917.

Năm nay, nguyên Tổng Bí thư 101 tuổi đời, 79 tuổi Đảng. Nguyên Tổng Bí thư đã từng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997.

Theo TTXVN