Thường trực Ban Bí thư dự kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Việt Trì

04/06/2022 08:37
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại tướng Lương Cường đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tối 3/6, tại Quảng trường Hùng Vương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố (4/6/1962-4/6/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự buổi lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự buổi lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Việt Trì đã dự buổi lễ.

Việt Trì là nơi phát tích của dân tộc Việt Nam bởi ngay từ buổi bình minh dựng nước, các Vua Hùng đã chọn vùng đất này làm Kinh đô nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Với dòng chảy văn hóa cội nguồn, Việt Trì chứa đựng đậm đặc các di sản văn hóa truyền thống gắn liền với thời đại Hùng Vương và quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Trong suốt quá trình dựng xây và phát triển, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân, cán bộ, đảng viên được phát huy, tạo ra những đột phá để đưa thành phố vượt qua và đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế của thành phố luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 9,64%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường.

Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư; hệ thống giao thông phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt... Ý thức chấp hành nếp sống văn minh đô thị của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được thực hiện toàn diện, đồng bộ; giáo dục-đào tạo thành phố luôn là một trong những lá cờ đầu của tỉnh, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên.

Thành phố đã quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, nhất là giá trị hai di sản văn hóa phi vật đại diện của nhân loại.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 song thành phố đã vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn do thành phố thực hiện đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại tướng Lương Cường đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, sự nỗ lực cố gắng rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã đạt được.

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Định hướng trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh với vị trí quan trọng, có tầm chiến lược không chỉ của tỉnh Phú Thọ mà của cả trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc, thành phố Việt Trì cần phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mình, khơi dậy ý chí quyết tâm, biến khó khăn, thách thức thành động lực, cơ hội phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thành phố quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, thành phố phát huy tốt nhất bản sắc văn hóa truyền thống, coi đó là động lực xây dựng văn hóa con người Việt Trì phát triển toàn diện; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương, nhất là các giá trị văn hóa lịch sử gắn với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Hát Xoan” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ."

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, các nguồn lực cho sự phát triển; tăng cường ứng dụng công nghệ nhất là công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số hướng đến xây dựng đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thành phố kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, góp phần tạo động lực cho thành phố Việt Trì phát triển sớm trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Việt Trì và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Việt Trì - thành phố miền lễ hội."

Chương trình gồm 3 phần: phần 1: Việt Trì-tự hào miền ký ức; phần 2: Việt Trì - thành phố lễ hội và mùa Xuân; phần 3: Việt Trì hội tụ và phát triển.

Theo TTXVN