Tiền quỹ hội không dư, học sinh vẫn được liên hoan cuối năm

01/06/2024 06:36
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Có những phụ huynh không đóng một loại quỹ nào dù gia đình không thuộc dạng nghèo khó. Điều này, đã làm giáo viên khó xử và nhiều phụ huynh trong lớp bức xúc.

Những ngày qua, mạng xã hội “dậy sóng” vì thông tin một mẹ không đóng tiền quỹ phụ huynh nên trong buổi liên hoan cuối năm của lớp, con không được suất ăn giống các bạn. Câu chuyện trên nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Ở góc độ làm giáo viên, người viết chia sẻ đôi điều xung quanh câu chuyện về liên hoan cuối năm của lớp tôi. Phụ huynh không tính toán rạch ròi ai đóng tiền, ai không, hay ai đóng nhiều, ai đóng ít. Người có điều kiện thì ủng hộ nhiều, người khó khăn hơn thì ủng hộ ít, thậm chí có người không phải ủng hộ nhưng con vẫn được liên hoan vui vẻ cùng các bạn.

gdvn-liên hoan.jpg
Học sinh vui vẻ với buổi liên hoan cuối năm do một số phụ huynh tài trợ (Ảnh tác giả)

Không có tiền quỹ hội để dành, học sinh vẫn được liên hoan cuối năm

Tiền hội phí phụ huynh chính là kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh được đóng góp theo quy định của Thông tư 55 (thường được triển khai vào đầu mỗi năm học).

Đây là khoản tiền được ủng hộ trên tinh thần tự nguyện trong cuộc họp phụ huynh đầu mỗi năm học. Số tiền này, sẽ được trích về quỹ hội cha mẹ học sinh của nhà trường theo tỉ lệ 30-70; 40-60; 50-50…tùy mỗi trường.

Ở địa phương người viết công tác, phụ huynh ủng hộ tiền hội phí không nhiều. Vì thế, nhiều lớp cuối năm không còn khoản nào để liên hoan nếu muốn. Tuy thế, năm nào cũng thế, buổi họp cha mẹ học sinh cuối năm là nhiều phụ huynh lớp tôi sẵn sàng tài trợ cho lớp liên hoan mà không cần cả lớp phải đóng góp.

Khi phụ huynh không tính toán thiệt hơn

Trong buổi họp cha mẹ học sinh cuối năm học vừa qua, sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp không còn tiền quỹ để chi liên hoan. Một phụ huynh muốn tặng các bé 35 phần ăn. Có phụ huynh lại xin được tặng nước uống, có người muốn tài trợ cho cả lớp mỗi bé 4 cuốn vở và tặng học sinh khó khăn trong lớp 1 bộ sách giáo khoa…

Phụ huynh nói, cô giáo cứ yên tâm, mấy chuyện này để phụ huynh chúng tôi tự lo cho các cháu.

Thực tế, số tiền góp quỹ này ít nên sau khi chi phí nhiều khoản như phô tô đề ôn tập, phát quà Trung thu, phát phần thưởng cho các em trong năm học thì quỹ đã không còn đủ tiền tổ chức liên hoan cho các em.

Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, tôi đã đề cập đến chuyện nên hay không tổ chức liên hoan cho học sinh vì quỹ hội đã hết? Nhiều phụ huynh đều lên tiếng ủng hộ việc cho các con liên hoan.

Sau đó, phụ huynh em Bảo Lâm đã ủng hộ ngay cho lớp 1 triệu đồng. Phụ huynh em Hạo Nhiên ủng hộ 200 ngàn đồng và hàng chục phụ huynh khác ủng hộ mỗi người 100 ngàn đồng.

Không cần giấy bút để ghi tên người ủng hộ, nhiều phụ huynh với khả năng của mình đã gửi vị đại diện phụ huynh của lớp thu. Thấy số tiền đã đủ (mặc dù có khá nhiều phụ huynh chưa kịp ủng hộ), tôi đã đề nghị phụ huynh của lớp không nhận ủng hộ thêm. Nhờ sự hào phóng của nhiều phụ huynh, học sinh lớp tôi đã có một buổi liên hoan thật vui tại công viên nước ở thị xã dưới sự quản lý, giám sát của nhiều bậc phụ huynh trong lớp. Đó chắc chắn là kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả các em.

Rất cần sự đồng lòng từ phụ huynh

Việc liên hoan cuối năm không phải là việc bắt buộc. Trong thực tế, không phải lớp học nào cũng có những phụ huynh sẵn sàng đứng ra ủng hộ liên hoan rồi tặng quà như vậy. Để có được buổi liên hoan, phụ huynh cả lớp phải đồng lòng góp số tiền đã được ấn định trước đó.

Với một số gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ. Thế nhưng, vẫn có một số phụ huynh không tham gia bất kỳ loại quỹ nào dù gia đình không thuộc dạng nghèo hay khó khăn. Vì điều này, đã làm cho giáo viên khó xử và nhiều phụ huynh trong lớp cũng bức xúc.

Quỹ hội cha mẹ học sinh là khoản tiền đã được phụ huynh đóng góp vào đầu năm học. Số tiền này dùng để phục vụ cho chính quyền lợi của các em học sinh.

Có thể kể đến những việc phải dùng quỹ hội cha mẹ học sinh để chi như chi quà Trung thu cho các bé, phô tô bài ôn tập, mua quà thưởng cho học sinh cả lớp, phát phần thưởng cuối năm, chi liên hoan cho các em… Vin vào quy định đóng quỹ cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện mà không bắt buộc, một số phụ huynh không bao giờ đóng khoản tiền này cho con ở bất cứ lớp học nào.

Dù có những phụ huynh không đóng tiền thì giáo viên chúng tôi vẫn phải chi cho các em như các bạn học sinh khác. Mặc dù không đến nỗi cả lớp phần ăn giống nhau chỉ một bạn là khác như câu chuyện gây bức xúc vừa qua. Tõ ràng, trong một tập thể, nếu việc thu chi minh bạch, không tư lợi, phụ huynh cũng nên chung tay góp sức lo cho các con, đừng nên làm khó giáo viên, đại diện ban phụ huynh.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết