Trong các xét nghiệm ban đầu, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Vệ sinh - Y tế Công cộng TPHCM kết hợp với trường Đại học Y dược TPHCM đã tìm thấy loại virus gây tiêu chảy, ói mửa có trong một số hải sản tươi sống.
Những thông tin liên quan đến sức khỏe của con người vốn vô cùng quan trọng nhưng trong thời đại Internet, nó lại dễ dàng được đưa lên mạng để hỏi, để trao đổi kinh nghiệm và vận dụng vào thực tế. Tiện thì có tiện, nhưng nó cũng có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng.
(GDVN) - Trong cuộc sống hàng ngày dù có giữ vệ sinh sạch sẽ đến đâu chúng ta vẫn thường xuyên phải “chạm mặt” những loại côn trùng gây hại cho sức khỏe như: gián, muỗi, ruồi… Và chắc chắn một điều trong phòng của bạn đang có một trong số những loại côn trùng dưới đây:
Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa phát hiện lượng axit quá mức trong lô sản phẩm của công ty Jinmailang - một trong những nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất Trung Quốc.
(GDVN) - Măng cụt không những là loại quả dễ ăn mà còn rất có lợi cho sức
khỏe. Các kháng thể xanthones trong măng cụt có thể chuyển hóa thức ăn
thành năng lượng, chị em cũng không lo tăng cân. Ngoài ra còn có rất
nhiều bài thuốc hay từ quả măng cụt như: giúp tinh thần phấn chấn, giảm
cholesterol, chữa các bệnh ngoài da hay tiêu chảy…
Thời tiết nắng nóng như hiện nay, các loại thức ăn rất dễ bị nhiễm
khuẩn. Ở một vài địa phương đang xuất hiện bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm,
do đó việc đề cao cảnh giác phòng chống các bệnh tiêu chảy là rất cần
thiết.
(GDVN) - Với trẻ nhỏ, mùa hè là mùa dễ phát sinh các bệnh thủy đậu, bệnh
tả, tiêu chảy, và vàng da... Các chuyên gia sức khoẻ trẻ em cho rằng
điều quan trọng nhất là phải phòng tránh được các bệnh này
để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
(GDVN) - Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều loài hoa, quả mang màu sắc sặc sỡ
hoặc chín đỏ mọng trông rất bắt mắt, nhưng thực tế nếu ngửi hoặc ăn vào
chúng ta dễ bị ngộ độc, có thể dẫn đến tử vong.
Cây măng cụt còn gọi là sơn trúc, có tên khoa học Garcinia mangostana
L., thuộc họ bứa (Clusiaceae), là loại trái cây miền nhiệt đới được
trồng nhiều nơi ở miền Nam nước ta.
Ngoài giá trị dinh dưỡng, hồng xiêm còn được dùng làm thuốc chữa bệnh.
Quả hồng xiêm còn xanh là một vị thuốc chữa tiêu chảy tốt vì có chứa
nhiều tanin.
Mùa nắng nóng là điều kiện để vi khuẩn tiêu chảy phát triển mạnh. Dưới đây là 6 cách phòng ngừa bệnh tiêu chảy được các bác sĩ khuyến cáo, theo tạp chí eHow.
Mặc dù mùa hè mới chỉ bắt đầu nhưng tình trạng trẻ mắc các bệnh như:
viêm đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa, với những biểu hiện hay gặp như
sốt, ho nhiều, tiêu chảy...ngày càng gia tăng, chính vì thế mà các bệnh
viện, nhất là bệnh viện Nhi Trung ương đang bắt đầu có hiện tượng quá
tải. Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh đông đúc, quá tải ở bệnh viện
Nhi Trung ương trong những ngày đầu hè.
Sáng 23.3, Trung tâm Y tế TP.Kon Tum đã tiến hành tiêu độc khử trùng môi trường, giếng nước và cấp phát thuốc điều trị cho người dân ở 2 làng Plei Tơ Nghia, Plei Đôn (phường Quang Trung) và làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum.
(GDVN) - Gián là loại côn trùng có khả năng truyền các mầm mống gây bệnh đến sức khỏe con người như: tiêu chảy, kiết lỵ, phong hàn, ngộ độc thức ăn ....
(GDVN) - Ruồi không chỉ gây phiền phức cho con người mà nó còn mang theo các vi trùng, vi khuẩn từ những nơi kém vệ sinh nhất tới nguồn thức ăn của con người thông qua đặc điểm sống của chúng. Những bệnh do ruồi gây ra thường là các bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa như ngộ độc thức ăn, kiết lỵ, tiêu chảy, lỵ trực trùng, lỵ amíp, tả, thương hàn, giun, sán, …