3 ngày áp tết, 79 người chết vì TNGT

28/01/2014 07:06
Nguyễn Hồ
(GDVN) - heo thống kê của Cục CSGT Đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), trong ba ngày vừa qua, (25, 26 và 27.1) cả nước đã xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông.

Số vụ tai nạn đã làm chết 79 người, bị thương 80 người. Cụ thể, đường bộ xảy ra 128 vụ, làm chết 78 người, bị thương 80 người (trong đó có 51 vụ va chạm, làm bị thương 32 người). Đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người. 

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 24.824 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 12 tỷ 993,4 triệu đồng; tạm giữ 34 xe ô tô, 2212 xe mô tô.  

Gần tết, phương tiện lưu thông đông và do nhiều nguyên nhân chủ quan khiến TNGT gia tăng (Ảnh: Việt Văn)
Gần tết, phương tiện lưu thông đông và do nhiều nguyên nhân chủ quan khiến TNGT gia tăng (Ảnh: Việt Văn)

Khoảng 01h50 ngày 25/01/2014 tại Km 218+875 cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình xảy ra vụ TNGT giữa ô tô tải BKS: 19L-9395 do Hoàng Văn Thủy sinh năm 1985 trú tại Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ điều khiển chạy hướng Hà Nội – Ninh Bình với xe mô tô BKS: 90B1-801.42 đi ngược chiều, do 02 người trên xe là anh Dương Thanh Xuân sinh năm 1991 và anh Phạm Duy Khương sinh năm 1995 cùng trú tại Quyết Thắng, Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang không rõ ai điều khiển. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe mô tô đi vào đường cao tốc, đi ngược chiều đâm chính diện vào xe tải đang lưu thông chiều Hà Nội – Ninh Bình. Hậu quả khiến 2 người ngồi trên mô tô chết tại chỗ, 1 xe mô tô hư hỏng nặng. Vào lúc 8h45 ngày 27/1, bà Huỳnh Thị Nga, chở cháu gái Lê Thúy Vy, 8 tuổi bằng xe máy từ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, về quê Tiền Giang ăn Tết. 

Đến chân cầu An Sương, quận 12, TP HCM, xe máy va chạm với xe container do tài xế Trần Đình Chiến, 31 tuổi lái, khiến hai bà cháu ngã nhào. Bé gái bị bánh ôtô cán chết tại chỗ, người bà văng ra ngoài nên thoát nạn. 

Những ngày gần tết, phương tiên giao thông gia tăng đột biến cùng với những nguyên nhân chủ quan khác của người điều khiển phương tiện giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, uống nhiều rượu bia... dẫn đến việc số vi phạm, các vụ tai nạn và số người chết, người bị thương tăng cao. Mọi người cần tự ý thức và cẩn thận khi tham gia giao thông để có một tết thật bình an, hạnh phúc. 

Nguyễn Hồ