Ấn Độ chi 1 tỉ USD mua trực thăng hải quân mới

14/08/2012 11:02
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tính toán việc mua mới 56 máy bay trực thăng đa nhiệm hải quân mới trị giá khoảng 1 tỉ USD.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tính toán việc mua mới 56 máy bay trực thăng đa nhiệm hải quân mới trị giá khoảng 1 tỉ USD.

Theo trang tin địa phương TNT, các đơn vị trực thăng mới sẽ đảm bảo nhiệm vụ: trinh sát, săn ngầm, tìm kiếm-cứu nạn và chống khủng bố trong biên chế hải quân Ấn Độ.

Ngoài phiên bản thông thường, Ấn Độ dự kiến mua thêm một số trực thăng trinh sát điện tử mới.

Trực thăng trinh sát điện tử Ka-31. Ảnh minh họa
Trực thăng trinh sát điện tử Ka-31. Ảnh minh họa

Gói thầu tìm mua trực thăng hải quân trên được Ấn Độ công bố trong cuối tuần trước. Tham gia vào gói thầu này là hãng Boeing, Bell, Sikorsky, Kamov (Nga), Tổ hợp Eurocopter và AgustaWestland (Italia).

Việc thực hiện hợp đồng sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn và chiếc trực thăng đầu tiên phải được chuyển giao cho hải quân Ấn Độ vào năm 2016.

Theo yêu cầu của hải quân Ấn Độ, trực thăng hải quân mới có trọng tải cất cánh đạt 4,5 tấn và khả năng cất, hạ cánh trên hạm. Vũ khí cơ bản của máy bay trực thăng là rocket 70mm, súng máy 12,7mm và ngư lôi, bom chìm săn ngầm.

Trong 10 năm tới, Ấn Độ có thể mua tới 900 máy bay trực thăng mới, bao gồm: 384 trực thăng đa nhiệm, 90 trực thăng hải quân, 65 trực thăng tấn công hạng nhẹ và 22 chiếc hạng nặng, 139 trực thăng vận tải hạng trung và 15 chiếc hạng nặng.

Ngoài gói thầu mua 56 trực thăng mới, Ấn Độ cũng đang thực hiện gói thầu mua thêm 90 trực thăng hải quân khác trị giá 2,5 tỉ USD.
Theo QĐND