Ấn Độ tiếp nhận phi đội tiêm kích MiG-29K/KUB đầu tiên

12/05/2013 08:59
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Hôm thứ Bảy, Ấn Độ tiếp nhận phi đội đầu tiên các máy bay tiêm kích đa năng do Nga chế tạo MiG-29K/KUB.

Nghi lễ long trọng tiến hành tại căn cứ của lực lượng hải quân Ấn Độ ở Goa dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakkaparambil Kurian Antony.

Hiện diện tại buổi lễ, ông Sergei Korotkov Tổng Giám đốc tập đoàn Máy bay "MiG" tuyên bố rằng tập đoàn Nga không chỉ thuần túy bán các thiết bị hàng không, mà còn chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển qui trình sản xuất tương ứng ở Ấn Độ.

Phương hướng hoạt động như vậy mang lại lợi ích cho sự phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga-Ấn, - ông Korotkov nhận xét.

Phi đội số 303 với phiên hiệu “Báo đen” ("Black Panther") gồm 16 chiến đấu cơ được cung cấp cho Ấn Độ theo hợp đồng căn bản.

Trước đó vào tháng Tư cũng đã ký kết hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Tập đoàn "MiG", theo đó phía Nga sẽ tiến hành đào tạo phi công Ấn Độ dành cho loại máy bay MiG-29K/KUB.
Theo Tiếng nói nước Nga