Ảnh: Hành trình vượt biên giới Mexico sang Mỹ

20/06/2012 21:17
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Theo thống kê của Viện Di cư quốc gia Mexico, mỗi ngày, có hàng trăm người nhập cư Trung Mỹ cố gắng để vượt qua Mexico sang Mỹ tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Người nhập cư Honduras, Jose Humberto Castro, 26 tuổi, bám vào một tàu chở hàng tìm đường tới Mỹ tại Orizaba ở bang Veracruz ngày 3 tháng 11 năm 2010.
Người nhập cư Honduras, Jose Humberto Castro, 26 tuổi, bám vào một tàu chở hàng tìm đường tới Mỹ tại Orizaba ở bang Veracruz  ngày 3 tháng 11 năm 2010. 
Cảnh sát tuần tra tại cầu "Paso del Norte" nằm dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico thuộc ngoại ô của Ciudad Juarez ngày 2 tháng 3 năm 2012.
Cảnh sát tuần tra tại cầu "Paso del Norte" nằm dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico thuộc ngoại ô của Ciudad Juarez ngày 2 tháng 3 năm 2012.
Mayda Reyes Lujan, hôn tay chồng qua các bức tường ngăn cách thành phố Nogales Sonora của Mexico và Nogales Arizona ngày 1 tháng 5 năm 2010.
Mayda Reyes Lujan, hôn tay chồng qua các bức tường ngăn cách thành phố Nogales Sonora  của Mexico và Nogales Arizona ngày 1 tháng 5 năm 2010.
Một người di cư từ Honduras đọc một cuốn cẩm nang dành cho người nhập cư trước đêm Giáng sinh tại nơi tạm trú "La Lecheria" trong Tultitlan, ngoại ô của thành phố Mexico City ngày 24 tháng 12 năm 2011.
Một người di cư từ Honduras đọc một cuốn cẩm nang dành cho người nhập cư trước đêm Giáng sinh tại nơi tạm trú  "La Lecheria" trong Tultitlan, ngoại ô của thành phố Mexico City ngày 24 tháng 12 năm 2011.
Một nhóm người nhập cư bị trục xuất đứng tại hàng rào ngăn cách giữa San Diego và Tijuana ở tỉnh biên giới Tijuana ngày 10/12/2011.
Một nhóm người nhập cư bị trục xuất đứng tại hàng rào ngăn cách giữa San Diego và Tijuana ở  tỉnh biên giới Tijuana ngày 10/12/2011.
Một đường hầm được tìm thấy ở biên giới Mexico-Mỹ tại Tijuana ngày 30 tháng 11 năm 2011.
Một đường hầm được tìm thấy ở biên giới Mexico-Mỹ tại Tijuana ngày 30 tháng 11 năm 2011.
Chân dung những người nhập cư bị mất tích hiển thị trên màn hình tại quảng trường Queretaro ngày 6/11/2011.
Chân dung những người nhập cư bị mất tích hiển thị trên màn hình tại quảng trường Queretaro ngày 6/11/2011.
Người di cư Trung Mỹ nghỉ ngơi bên cạnh đường ray xe lửa trong khi chờ đợi tàu chở hàng "La Bestia" ở phía bắc Mexico để tiếp cận và vượt qua biên giới tới Mỹ, tại Arriaga trong tiểu bang Chiapas ngày 10 tháng 1 năm 2012.
Người di cư Trung Mỹ nghỉ ngơi bên cạnh đường ray xe lửa trong khi chờ đợi tàu chở hàng "La Bestia" ở phía bắc Mexico để tiếp cận và vượt qua biên giới tới Mỹ, tại Arriaga trong tiểu bang Chiapas ngày 10 tháng 1 năm 2012.
Một người nhập cư Honduras, Alex Aleman, 27 tuổi, ẩn mình trên một tàu chở hàng trên đường tới biên giới nước Mỹ tại Cordoba, bang Veracruz ngày 3/11/2010.
Một người nhập cư Honduras, Alex Aleman, 27 tuổi, ẩn mình trên một tàu chở hàng trên đường tới biên giới nước Mỹ tại Cordoba, bang Veracruz ngày 3/11/2010.
Cảnh sát giám sát những người vượt biên bằng xe bus từ Guatemala ở vùng ngoại ô của Morelia ngày 11 tháng 1 năm 2012.
Cảnh sát giám sát những người vượt biên bằng xe bus từ Guatemala ở vùng ngoại ô của Morelia ngày 11 tháng 1 năm 2012.
Một người phụ nữ, bị trục xuất từ Arizona, chờ cuộc gọi từ người thân ở Mỹ tại nơi trú ẩn ở San Juan Bosco, Nogales, Mexico ngày 28 tháng 7 năm 2010.
Một người phụ nữ, bị trục xuất từ Arizona, chờ  cuộc gọi từ người thân ở Mỹ tại nơi trú ẩn ở San Juan Bosco, Nogales, Mexico ngày 28 tháng 7 năm 2010.
Hàng chục người nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại Oaxaca ngày 7/7/2011
Hàng chục người nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại Oaxaca ngày 7/7/2011
Hình ảnh của Yaritza Hernandez phản chiếu trên một lá cờ Mỹ khi cô đang vẫy một lá cờ của Mexico trong cuộc biểu tình kêu gọi hỗ trợ quyền nhập cư ở Washington, ngày 17 tháng 5 năm 2006.
Hình ảnh của Yaritza Hernandez phản chiếu trên một lá cờ Mỹ khi cô đang vẫy một lá cờ của  Mexico trong cuộc biểu tình kêu gọi hỗ trợ quyền nhập cư ở Washington, ngày 17 tháng 5 năm 2006.
Mark Renner hút thuốc lá tại một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát Mỹ đàn áp người nhập cư tại Fountain Hills, Arizona ngày 28 tháng 4 năm 2012.
Mark Renner hút thuốc lá tại một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát Mỹ đàn áp người nhập cư tại Fountain Hills, Arizona  ngày 28 tháng 4 năm 2012.
Antonio Lemus, một người Mexico nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại Santa Ana, California, ngày 13/9/2007.
Antonio Lemus, một người Mexico nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại Santa Ana, California, ngày 13/9/2007.
Người di cư khiêu vũ mừng Giáng sinh tại "La Lecheria" ở Tultitlan, ngoại ô của thành phố Mexico, ngày 24 tháng 12 năm 2011.
Người di cư khiêu vũ  mừng Giáng sinh tại "La Lecheria" ở Tultitlan, ngoại ô của thành phố Mexico, ngày 24 tháng 12 năm 2011.
Những người di cư ẩn nấp trốn chiếc xe tuần tra biên giới trong khi chờ cơ hội chạy sang Mỹ tại hàng rào biên giới ở vùng ngoại ô Tijuana ngày 19/9/2009.
Những người di cư ẩn nấp trốn chiếc xe tuần tra biên giới trong khi chờ cơ hội chạy sang Mỹ tại hàng rào biên giới ở vùng ngoại ô Tijuana ngày 19/9/2009.
Người di cư châu Mỹ và châu Á trốn trong một chiếc xe tải bị cảnh sát phát hiện bằng thiết bị X-ray gần Tuxtla Gutierrez, trong tiểu bang Chiapas của Mexico ngày 18/5/2011.
Người di cư châu Mỹ và châu Á trốn trong một chiếc xe tải bị cảnh sát phát hiện bằng thiết bị X-ray gần Tuxtla Gutierrez, trong tiểu bang Chiapas của Mexico ngày 18/5/2011.
Saul, 8 tuổi, nhìn qua cửa sổ tàu chờ mẹ khi cả hai bị trục xuất khỏi nước Mỹ ngày 20/8/2007.
Saul, 8 tuổi, nhìn qua cửa sổ tàu chờ mẹ khi cả hai bị trục xuất khỏi nước Mỹ ngày 20/8/2007.
Người di cư dùng túi nhựa tránh mưa đi giữa những toa tàu ngày 31/8/2010.
Người di cư dùng túi nhựa tránh mưa đi giữa những toa tàu ngày 31/8/2010.
Một nhóm người vượt biên Mexico bị bắt tại Altar Valley, Arizona ngày 10/1/2008.
Một nhóm người vượt biên Mexico bị bắt tại Altar Valley, Arizona ngày 10/1/2008.
Người dân chờ đợi bên ngoài một trung tâm cấp cứu tại Nogales, Mexico ngày 11/11/2010.
Người dân chờ đợi bên ngoài một trung tâm cấp cứu tại Nogales, Mexico ngày 11/11/2010.
Người vượt biên chạy qua sông Rio Grande nằm giữa biên giới Mỹ và Mexico thuộc Laredo, Texas ngày 2 tháng 5 năm 2006.
Người vượt biên chạy qua sông Rio Grande nằm giữa biên giới Mỹ và Mexico thuộc Laredo, Texas  ngày 2 tháng 5 năm 2006.
Một thành viên nhóm Beta của Mexico kiểm tra bức tường biên giới giữa nước này với Mỹ trong một cuộc tuần tra ở Tijuana, Mexico ngày 6 tháng 5 năm 2006.
Một thành viên nhóm Beta của Mexico kiểm tra bức tường biên giới giữa nước này với Mỹ trong một cuộc tuần tra ở Tijuana, Mexico ngày 6 tháng 5 năm 2006.
Người di cư tắm gội tại nơi tạm trú "Hogar de la Misericordia" (House of Mercy) ở Arriaga 7 tháng 1 năm 2011.
Người di cư tắm gội tại nơi tạm trú "Hogar de la Misericordia" (House of Mercy) ở Arriaga 7 tháng 1 năm 2011.
Những người vượt biên tạm trú tại Arriaga trước khi tiếp tục lên đường sang nước Mỹ ngày 7 tháng 1 năm 2011.
Những người vượt biên tạm trú tại Arriaga trước khi tiếp tục lên đường sang nước Mỹ ngày 7 tháng 1 năm 2011.
Các nhân viên kiểm soát biên giới của Mỹ kiểm tra một người nhập cư Mexico không có giấy tờ. Người đàn ông này bị bắt Laredo, Texas ngày 1/5/2006.
Các nhân viên kiểm soát biên giới của Mỹ kiểm tra một người nhập cư Mexico không có giấy tờ. Người đàn ông này bị bắt Laredo, Texas ngày 1/5/2006.
Jorge Alverez, một người Mexico tìm cách vượt qua hàng rào nằm trên biên giới với Mỹ tại bãi biển Tijuana, Mexico ngày 6/5/2006.
Jorge Alverez, một người Mexico tìm cách vượt qua hàng rào nằm trên biên giới với Mỹ tại bãi biển Tijuana, Mexico ngày 6/5/2006.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)