TPHCM: Chưa công khai đối tác dạy chương trình liên kết, lãnh đạo trường nói gì?

08/10/2026 08:38
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm học đã bắt đầu được hơn 1 tháng, nhưng cho đến nay nhiều trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công khai đối tác dạy các môn thuộc chương trình nhà trường.

Nhiều trường học công lập vẫn chưa công khai đối tác dạy môn học thuộc chương trình nhà trường

Năm học 2026-2027, các trường học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức nhiều môn học có sự tham gia giảng dạy của đối tác (gọi chung là chương trình nhà trường) như Kỹ năng sống, Giáo dục STEM, dạy tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học MOS, Tin học IC3, dạy tiếng Anh qua môn Toán, Khoa học, Giáo dục Công dân số.

Theo khoản 2 của Điều 5, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT về quy định công khai của các cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nêu rõ, các cơ sở giáo dục cần công khai việc thu chi tài chính, trong đó bao gồm các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lệ phí và tất cả các khoản thu, mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học, dự kiến trong từng năm học tiếp theo của cấp học, khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 9 cũng của thông tư nói trên cũng có quy định rõ là cần công khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục.

Cũng về nội dung này, trong nhiều cuộc họp và văn bản chỉ đạo về vấn đề chuyên môn ở bậc phổ thông, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần yêu cầu các cơ sở giáo dục cần công khai đầy đủ trên website của mình ngay từ đầu năm học từng nội dung giáo dục của các môn thuộc chương trình nhà trường, nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng gì, mục tiêu trước mắt là gì, mục tiêu lâu dài là gì, chất lượng cụ thể của chương trình ra sao…để phụ huynh được biết và đồng thuận.

Đây là quy định đã có từ nhiều năm nay. Thế nhưng trên thực tế, theo khảo sát của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, dù năm học mới đã bắt đầu được hơn 1 tháng, nhưng nhiều trường học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công khai đầy đủ trên website của mình thông tin của các môn học thuộc chương trình nhà trường.

Tại thời điểm sáng ngày 7/10, khi truy cập vào website của Trường tiểu học Kim Đồng (phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã không thể tìm thấy các thông tin có liên quan đến chương trình nhà trường.

tieuhockimdongbtanlienket.jpg
Tìm kiếm với từ khóa "Chương trình nhà trường" cho ra kết quả 0 bản tin. Ảnh chụp màn hình.

Khi thực hiện tìm kiếm nội dung trên website nhà trường với từ khóa là “Chương trình nhà trường” cho ra kết quả là 0 bản tin.

Trong mục Văn bản trên website trường có danh sách các văn bản có liên quan đến nhà trường. Trong đó đáng lưu ý có văn bản Báo cáo thường niên của Trường tiểu học Kim Đồng thực hiện chương trình giáo dục tiểu học năm 2025. Văn bản này được nhà trường đăng tải vào ngày 27/9/2025.

Trên website cũng có mục công khai, tuy nhiên những nội dung bên trong mục này cũng không có các thông tin liên quan đến chương trình nhà trường tại trường trong năm học 2026-2027.

Cũng tại thời điểm sáng ngày 7/10, khi truy cập vào website của Trường trung học phổ thông Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh), khi thực hiện tìm kiếm nội dung trên website với từ khóa “Chương trình nhà trường”, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thấy có 2 kết quả xuất hiện, tuy nhiên đây là Kế hoạch triển khai chương trình nhà trường từ năm học 2024-2025.

chuongtrinhnhatruongthpttanbinh.jpg
Tìm kiếm từ khóa "Chương trình nhà trường" cho ra 2 bản tin là kế hoạch từ cách đây 2 năm học trước. Ảnh chụp màn hình.

Trong mục Công khai trên website, nhà trường có đăng tải công khai các khoản thu học phí, thu dịch vụ phục vụ, thu hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu tổ chức hoạt động giáo dục khác của năm học 2025-2026, chứ không phải là của năm học 2026-2027.

chuongtrinhnhatruongthpttanbinhbc.jpg
Danh sách các môn học thuộc chương trình nhà trường được Trường trung học phổ thông Tân Bình công bố, nhưng không có tên đối tác giảng dạy. Ảnh chụp màn hình.

Tại Kế hoạch dạy học buổi 2 năm học 2026-2027 được nhà trường đăng tải ở tiểu mục là Kế hoạch công tác trong mục Kế hoạch – Thông báo trên website, nhà trường công bố giảng dạy các môn nằm trong chương trình nhà trường bao gồm IELTS, STEM AI, Tin học theo chuẩn quốc tế và tiếng Anh với người nước ngoài. Những môn này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Thế nhưng, danh sách của những đối tác giảng dạy các môn này cũng không được nhà trường công bố công khai.

Những công ty nào là đối tác giảng dạy với Trường tiểu học Kim Đồng?

Để khách quan về mặt thông tin, chiều ngày 7/10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi qua điện thoại với thầy Vũ Văn Gần – Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (phường Bình Tân) để tìm hiểu về việc thực hiện quy định trên.

Theo thầy Vũ Văn Gần cho hay, năm học 2026-2027, nhà trường có tổ chức giảng dạy các môn có đối tác tham gia như là Giáo dục STEM (Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA phụ trách), dạy kỹ năng sống (Công ty Cổ phần Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển kỹ năng sống – STEM Quốc tế Việt, Công ty GAIA phụ trách), Giáo dục Công dân số (Công ty Cổ phần Hệ thống Giáo dục NEW G phụ trách), tiếng Anh với người nước ngoài (Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Giáo dục Rainbow, Trung tâm Anh ngữ Toàn Diện).

Thầy Vũ Văn Gần nói rằng, đây là những đối tác đã dạy với trường từ nhiều năm nay, để giữ sự ổn định cho thầy cô, học sinh và nhà trường.

Về lý do chưa công khai danh sách các đối tác lên website, thầy Vũ Văn Gần giải thích, là do các đối tác chỉ mới ký hợp đồng ngắn hạn để giảng dạy trước, chứ đợi tình hình ổn định rồi mới hoàn tất các thủ tục cần thiết với đối tác rồi mới công khai được.

Về mức thu của các môn học thuộc chương trình nhà trường, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, cơ bản thì vẫn giữ mức giá bằng với năm học trước, nhưng do phải đợi sự thẩm định, phê duyệt của phường nên chưa thể công bố được.

Thầy Vũ Văn Gần nhấn mạnh: “Nhà trường đã lấy ý kiến đồng thuận của tất cả phụ huynh rồi mới triển khai thực hiện”.

Sau khi tiến hành sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn phường Bình Tân, Trường tiểu học Kim Đồng sáp nhập với Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Tổng số học sinh của trường sau khi sáp nhập là hơn 4.000 học sinh.

Những đơn vị nào đang dạy chương trình nhà trường tại Trường trung học phổ thông Tân Bình?

Còn tại Trường trung học phổ thông Tân Bình, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì) nói rằng, lý do chưa công khai các đối tác dạy chương trình nhà trường là do hiện vẫn đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho đối tác.

“Trường mới họp cha mẹ học sinh các lớp hồi cuối tháng 9, ban đại diện cha mẹ học sinh trường mới xong cách đây mấy ngày, thống nhất giá xong thì mới có thể làm thủ tục thầu được, Khi nào xong hết các công đoạn cần thiết, nhà trường sẽ đăng tải công khai danh sách này lên website”, cô Nguyễn Thị Thảo khẳng định.

Về danh sách các đối tác giảng dạy của Trường trung học phổ thông Tân Bình, cô Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: Tin học chuẩn quốc tế (MOS) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục AVS phụ trách; tiếng Anh với người nước ngoài do Công ty trách nhiệm hữu hạn TEACH giảng dạy.

Cũng công ty này phụ trách dạy IELTS cho học sinh của trường. Cô Nguyễn Thị Thảo thông tin, có khoảng 100 học sinh của khối 10,11 đăng ký học luyện thi với giá 260.000 đồng/tháng/học sinh.

Còn giảng dạy môn STEM, AI cho học sinh của trường sẽ do Trung tâm KIDKUL phụ trách.

Việt Dũng