Áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển, Bắc Bộ nắng đến cuối tuần

16/05/2013 06:50
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đạt ngưỡng nắng nóng. Thời tiết nắng nóng sẽ duy trì đến cuối tuần.
Theo Trung tân Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngoài Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng nóng 36 độ C, một số nơi thậm chí lên đến 37 độ C. Với ngưỡng nhiệt độ này, đây là đợt nắng nóng đầu tiên của Hà Nội và các tỉnh phía đông của miền Bắc. Nhiệt độ cao cộng thêm độ ẩm thấp khiến cái nắng ở khu vực này đã rất gay gắt.

Trong khi đó, nằm gần áp thấp nóng phía Tây đang phát triển, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến nắng nóng 37 độ C, một số nơi lên đến 39 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 5, tháng 6, mỗi tháng có 3-4 đợt nắng nóng. Dự báo trong năm 2013 có tổng cộng 7-8 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 3-10 ngày. Mùa hè năm nay cũng được nhận định là tương đối dịu, tương tự như năm 2011 và 2012, chứ không gay gắt như năm 2010.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt trong ngày hôm nay (16/5). Sang thứ 6 (17/5), trời dịu bớt, song vẫn nóng 33-34 độ C. "Đến đầu tuần tới, khu vực Hà Nội mới có mưa và mát mẻ trở lại", ông Lê Thanh Hải cho biết.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 16/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 độ, có nơi 37 – 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 – 30 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 34 – 37 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 độ, phía bắc 36 – 38 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 – 30 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 35 – 38 độ C
PV (Theo TTDBKTTV)