Bắt khẩn cấp chủ khách sạn Hòa Hưng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

29/11/2013 08:29
CÁT DỰ
(GDVN) - Chiều ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng, chủ khách sạn Hòa Hưng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Thông tin ban đầu cho hay, trước đó Nguyễn Trọng Hòa - con trai Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe 4 chỗ BKS 36A- 0670 va chạm với xe máy do một thanh niên (xin giấu tên) điều khiển. Cú va chạm chỉ làm xe của Hòa xây xát nhẹ.

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường để chứng kiến vụ việc
Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường để chứng kiến vụ việc

Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai bên đồng ý xử lý vụ việc bằng cách thỏa thuận và đưa ra giá đền bù thiệt hại. Theo đó gia đình thanh niên đã đưa cho bố con Nguyễn Trọng Hòa số tiền 3 triệu đồng tiền chi phí sửa xe. 
Tuy nhiên, không lâu sau đó, viện lí do xe đắt tiền, chi phí sửa chữa tốn kém, Hưng đã bắt người thanh niên kia đền bù số tiền lên tới 40 triệu đồng.
Vì không đồng ý vì giá bồi thường quá cao, gia đình có xe máy bị va quệt đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. 
Nhận được thông tin tố giác tội phạm, Công an TP Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến chiều ngày 28/11 cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (SN 1965, ở số nhà 07, đường Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hóa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và thi hành lệnh khám xét nơi ở, cũng là khách sạn Hòa Hưng để thu thập bằng chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.
CÁT DỰ