Bình Thuận phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng

26/09/2019 09:24
Phan Tuyết
(GDVN) - Đối tượng dự thi là tất cả các thanh, niếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận trong độ tuổi từ 6-19 tuổi (có ngày sinh từ 31/7/2001-31/7/2014).

Ngày 23/9 các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 13 năm học 2019 – 2020.

Toàn cảnh lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận, lần thứ 12 (nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận)
Toàn cảnh lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận, lần thứ 12 (nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận)

Đối tượng dự thi là tất cả các thanh, niếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận trong độ tuổi từ 6-19 tuổi (có ngày sinh từ 31/7/2001-31/7/2014).

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng và tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

Thông qua cuộc thi, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Bình Thuận phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng ảnh 2
Thi sáng tạo, thầy cô toàn làm hộ học sinh

Cơ quan chủ trì cuộc thi là Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;

Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Lĩnh vực thi bao gồm 5 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học;

Sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Tổng kết Cuộc thi lần thứ 13 và phát động Cuộc thi lần thứ 14 vào tháng 8/2020.

Phan Tuyết