Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ thời gian gần đây

22/07/2012 07:58
Trịnh Tuân (nguồn: mil, topwar, strategypage)
(GDVN) - Tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012, tập trận chung với lực lượng đặc nhiệm Hy Lạp, tập trận chung với Hải quân Ukraina, phục chế “chim ưng nhà trời” Skyhawk A-4M tại bảo tàng hàng không Leatherneck…là một số hoạt động nổi bật của quân đội Mỹ trong thời gian gần đây. >> Cập nhật từ Facebook
Biển Ả rập (14/7/2012): Trực thăng MV-22 Osprey cất cánh trên tàu đổ bổ tấn công USS New York (LPD 21).
Biển Ả rập (14/7/2012): Trực thăng MV-22 Osprey cất cánh trên tàu đổ bổ tấn công USS New York (LPD 21).
Biển Ả rập (14/7/2012): Hai trực thăng MV-22 Osprey chuẩn bị cất cánh trên tàu đổ bổ tấn công USS New York (LPD 21).
Biển Ả rập (14/7/2012): Hai trực thăng MV-22 Osprey chuẩn bị cất cánh trên tàu đổ bổ tấn công USS New York (LPD 21).
Texas (12/7/2012): Oanh tạc cơ B-1B Lancer thuộc Phi đội máy bay ném bom tại căn cứ Không quân Dyess ở Texas.
Texas (12/7/2012): Oanh tạc cơ B-1B Lancer thuộc Phi đội máy bay ném bom tại căn cứ Không quân Dyess ở Texas.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Nevada (16/7/2012): bảo dưỡng máy bay A-10C Thunderbolt II tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Thái Bình Dương (16/7/2012): Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) ngoài ngơi quần đảo Hawaii trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Thái Bình Dương (16/7/2012): Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) ngoài ngơi quần đảo Hawaii trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012.
Biển Đen (18/7/2012): Hệ thống vũ khí trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Jason Dunham (DDG 109 trong cuộc tập trận Sea Breeze 2012 với Hải quân Ukraina.
Biển Đen (18/7/2012): Hệ thống vũ khí trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Jason Dunham (DDG 109 trong cuộc tập trận Sea Breeze 2012 với Hải quân Ukraina.
Thái Bình Dương (18/7/2012): Súng máy 50 mm vãi đạn trên tàu yểm trợ tàu ngầm USS Emory S. Land (AS 39).
Thái Bình Dương (18/7/2012): Súng máy 50 mm vãi đạn trên tàu yểm trợ tàu ngầm USS Emory S. Land (AS 39).
Máy bay Skyhawk A-4M được phục chế tại bảo tàng hàng không Leatherneck.
Máy bay Skyhawk A-4M được phục chế tại bảo tàng hàng không Leatherneck.
Máy bay Skyhawk A-4M được phục chế tại bảo tàng hàng không Leatherneck.
Máy bay Skyhawk A-4M được phục chế tại bảo tàng hàng không Leatherneck.
Tập trận song phương giữa lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và Hy Lạp ở khu vực Attica-Voiotia.
Tập trận song phương giữa lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và Hy Lạp ở khu vực Attica-Voiotia.
Tập trận song phương giữa lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và Hy Lạp ở khu vực Attica-Voiotia.
Tập trận song phương giữa lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và Hy Lạp ở khu vực Attica-Voiotia.
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tuần dương hạm USS Cape St. George (CG 71) lướt sóng ngoài khơi vùng biển Ả rập.
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tuần dương hạm USS Cape St. George (CG 71) lướt sóng ngoài khơi vùng biển Ả rập.
Logar, Afghanistan (12/7/2012): Pháo M777A2 của quân đội Mỹ khai hỏa tại tỉnh Logar, Afghanistan.
Logar, Afghanistan (12/7/2012): Pháo M777A2 của quân đội Mỹ khai hỏa tại tỉnh Logar, Afghanistan.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Lắp bom dẫn đường laser GBU-12 cho UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Không quân Holloman.
Bảo dưỡng, kiểm tra tên lửa không-đối-không AIM-9 Sidewinder tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Bảo dưỡng, kiểm tra tên lửa không-đối-không AIM-9 Sidewinder tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Bảo dưỡng, kiểm tra tên lửa không-đối-không AIM-9 Sidewinder tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Bảo dưỡng, kiểm tra tên lửa không-đối-không AIM-9 Sidewinder tại căn cứ Không quân Nellis thuộc tiểu bang Nevada.
Biển Ả-rập (10/7/2012): Một máy bay F/A-18C Hornet trên tàu sân bay Abraham USS Lincoln (CVN 72).
Biển Ả-rập (10/7/2012): Một máy bay F/A-18C Hornet trên tàu sân bay Abraham USS Lincoln (CVN 72).
Địa Trung Hải (10/7/2012): Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69).
Địa Trung Hải (10/7/2012): Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69).
Đảo Harbor (12/7/2012): Tên lửa được cho vào ống phóng trên tuần dương hạm tên lửa USS Lake Erie (CG 70) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Đảo Harbor (12/7/2012): Tên lửa được cho vào ống phóng trên tuần dương hạm tên lửa USS Lake Erie (CG 70) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Biển Ả-rập (10/7/2012): Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Thái Bình Dương (12/7/2012): Trực thăng CH-53E Super Stallion hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD 2) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Thái Bình Dương (12/7/2012): Trực thăng CH-53E Super Stallion hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD 2) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Thái Bình Dương (12/7/2012): Trực thăng CH-53E Super Stallion trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD 2) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Thái Bình Dương (12/7/2012): Trực thăng CH-53E Super Stallion trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD 2) trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Hawaii (12/7/2012): Xe bọc thép đỏ bộ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận RIMPAC 2012.
Trịnh Tuân (nguồn: mil, topwar, strategypage)