Con người sẽ sống được gần 500 tuổi?

20/11/2011 17:26
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Bạo lực leo thang khiến 11 người Syria thiệt mạng; Động đất rung chuyển bờ biển Nhật Bản; Con người sẽ sống tới 480 tuổi...
1.Hôm nay (20/11), Cảnh sát Iraq cho biết, đáp trả lại sau khi bị tấn công ở gần thủ đô Baghdad, quân đội Mỹ đã giết hại 2 dân thường Iraq và làm 5 người khác bị thương. Theo nguồn tin, đoàn xe tuần tra của quân đội Mỹ đã vấp phải bom cài trên đường ở khu vực Yusufiyah, cách thủ đô Baghdad 25 km. Sau khi bị tấn công, quân đội Mỹ đã tấn công gây thương vong cho dân thường Iraq. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong của quân đội Mỹ sau khi vị tấn công. Phía Mỹ cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau vụ việc này.(VOV/Tân Hoa xã)
2. Cảnh sát Syria cho biết 11 người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính nhằm vào một xe buýt chở dân thường và các binh sỹ quân đội tại thành phố Homs sáng nay. Theo nguồn tin cho biết, các tay súng trên đã tẩu thoát sau khi xả nhiều loạt đạn vào chiếc xe buýt trên. Các cuộc biểu tình tại Homs đã biến thành bạo loạn khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả dân thường và lực lượng an ninh của Syria. Tính đến nay, khoảng 3.500 người đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra bạo loạn tại Syria.(Vietnamplus)
3. Ngày 19/11, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) hối thúc các đảng chính trị ở Hy Lạp đưa ra đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ ủng hộ các biện pháp khắc khổ, một yêu cầu bắt buộc trong thỏa thuận cứu trợ nhằm tránh cho Hy Lạp rơi vào cảnh vỡ nợ. Liên minh châu Âu tỏ ra lo ngại sau khi lãnh đạo đảng bảo thủ Dân chủ Mới Antonis Samaras từ chối kí vào cam kết, và cho rằng, lời nói của ông là đủ.(VOV/Reuters)
4. Phát biểu trước các binh sĩ trung thành với mình, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 19/11 cho biết sẽ giao lại đất nước cho quân đội nếu ông từ bỏ quyền lực như lực lượng đối lập yêu cầu. Ông Saleh đã khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Nhưng các bạn vẫn luôn ở đó nếu như tôi từ chức. Các bạn là hiện thân của quyền lực và các bạn là những van an toàn cho đất nước”. Theo nguồn tin thì ngày 21/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 2014 kêu gọi ông ký vào thỏa thuận do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.(Vietnamplus)
5. Sáng sớm nay 20/11, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra ở gần bờ biển phía đông Nhật Bản.Theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở độ sâu 6km, làm rung chuyển một vùng gần bờ biển Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản vào lúc 4 giờ 27 phút sáng nay (giờ địa phương).Hiện chưa có con số chính xác về thiệt hại cũng như thương vong và không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.(Thanh niên/AFP)
6. Nhà nghiên cứu sinh hóa Cynthia Kenyon và đồng nghiệp tại San Francisco, Mỹ vừa đưa ra một công bố kinh ngạc về lão hóa và tuổi thọ con người. Bí mật về chống lão hóa có lẽ lại được phát hiện trong nghiên cứu về... giun. Bằng việc chỉnh lại gien mang tên daf-2 trong DNA của giun, các nhà khoa học đã làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của giun lên 6 lần. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ con người lên tới 480 năm vì người cũng có gien daf-2. Kenyon cho biết khoảng 15 năm nữa, thuốc chống lão hóa dựa trên kết quả nghiên cứu này sẽ có mặt trên thị trường.(Tiền phong/ Daily Mail)
7. Ngày 19/11, ban lãnh đạo ba đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến ở Tunisia ngày 23/10 vừa qua, đã đạt được nhất trí về ba vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chức tổng thống sẽ thuộc về ông Moncef Marzouki. Chức chủ tịch Quốc hội do ông Mustapha Ben Jaafar. Chức thủ tướng thuộc về nhân vật số hai của Đảng Ehnahda, đảng Hồi giáo giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử. Các chức danh trên sẽ được liên minh ba chính đảng cầm quyền chính thức công bố từ nay cho đến ngày 21/11.(Vietnamplus)
8. Ngày 18/11, tại Pháp, Florence, gái mại dâm kiêm môi giới, 30 tuổi, tố cáo cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tham gia 11 lần giao hoan với cô ta trong vòng sáu năm. Tiết lộ mới nhất cho thấy, ông Strauss Kahn là kẻ nghiện sex và chuyên sử dụng dịch vụ môi giới mại dâm. Những chứng cứ này có thể cho thấy ông Strauss sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ vì tội “khuyến khích dắt khách”.(Tiền phong)
9. Hôm qua (19/11), một chỉ huy của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố, Iran sẽ tiến hành trả đũa nếu Mỹ tấn công nước này. Cùng ngày, Nhà Trắng cũng cho biết, Iran đang đối mặt với tình trạng bị cô lập chưa từng có của các cường quốc trên thế giới chống lại việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đưa ra bình luận này, ám chỉ cuộc bỏ phiếu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm 18/11 về Nghị quyết bày tỏ sự lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.(VOV/ Tân Hoa xã)

Tin thế giới đọc nhanh trưa 20/11/2011
Đình Phương (Tổng hợp)