Động đất 6,3 độ rích te phía tây Nhật Bản làm 22 người bị thương

13/04/2013 12:46
Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo)
(GDVN) - Một trận động đất mạnh 6,3 độ rích te đã xảy ra tại miền Tây Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay khiến ít nhất 22 người bị thương, theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Bảo tàng dấu tích trận động đất xảy ra năm 1995 tại Awaji
Bảo tàng dấu tích trận động đất xảy ra năm 1995 tại Awaji
Hãng thông tấn Kyodo ngày 13/4 đưa tin, một trận động đất mạnh 6,3 độ rích te đã xảy ra tại miền Tây Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay khiến ít nhất 22 người bị thương, theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 33 phút sáng giờ địa phương trên đảo Awaji thuộc tỉnh Hyogo. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 15 km, cơ quan này cho biết. Hiện không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Đây là trận động đất đầu tiên mạnh trên 6 độ rích te xảy ra tại đảo Awaji kể từ cơn đại địa chấn năm 1995 tấn công hòn đảo này.
Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo)