Giới chức Hàn bất đồng về quyết định thăm viếng Chủ tịch Kim

20/12/2011 06:53
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Giới chức Hàn Quốc đã tỏ ra bất đồng trong quyết định về việc có gửi phái đoàn tới Bình Nhưỡng dự tang lễ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il

Giới chức Hàn Quốc đã tỏ ra bất đồng trong quyết định về việc có gửi phái đoàn tới Bình Nhưỡng dự tang lễ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il hay không.
Người dân Hàn Quốc xem tin tức trên báo vềviệc Chủ tịch Kim đã qua đời ở tuổi 69
Người dân Hàn Quốc xem tin tức trên báo vềviệc Chủ tịch Kim đã qua đời ở tuổi 69
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin cho biết, các nhà lập pháp phe đối lập và các nhà hoạt động tự do đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc gửi một phái đoàn tới Bình Nhưỡng viếng nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Tuy nhiên, theo Yonhap, động thái có khả năng sẽ thu hút sự phản đối từ phe bảo thủ.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với quân đội và các cơ quan đại diện ở nước ngoài sau khi thông tin Chủ tịch Kim qua đời được công bố chính thức.

Trong ngày 19/12, các nhà lập pháp Triều Tiên thuộc nhiều Ủy ban khác nhau của Quốc hội Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim và chuẩn bị những bước đi phù hợp với các diễn biến tiếp theo tại Triều Tiên.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)