Hà Nội: Bão chưa về cây cổ thụ đã đổ, đè ô tô

29/09/2011 13:55
Lê Tâm
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào 10h sáng nay tại phố Lê Duẩn, đoạn gần ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Du - Nguyễn Thượng Hiền.
Khoảng gần 10 giờ sáng nay, cây đa cổ thụ trước cửa số nhà 175 Lê Duẩn bất ngờ đổ ngang đường, đè bẹp 1 xe Kia Morning mới tinh biển 29A-096-33 và 1 xe máy future Neo. Rất may không có ai chết, người lái xe mô tô bị xây sát nhẹ. Giao thông đoạn ngã ba Lê Duẩn- Nguyễn Du – Khâm thiên- Nguyễn Thượng Hiền bị tắc hơn 1 giờ đồng hồ.



Hiện trường vụ cây đổ
Hiện trường vụ cây đổ

Anh Nguyễn Thanh Huấn, chủ xe Kia Morning cho biết anh mới mua xe được vài tháng nay. Khi đang đi bỗng nghe tiếng nhiều người hét lên rồi đột nhiên nghe tiếng rầm, xe bị rung mạnh và khựng lại. Mất ít phút định thần anh mới biết xe bị lọt hẳn vào đống lá và cành um tùm của cây đa cổ thụ.

“Chui ra khỏi xe tôi mới rùng mình khi vừa may mắn thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần đi gần vào phía trái đường độ 1m nữa chắc hôm nay chiếc xe của tôi chỉ còn là đống sắt vụn!”.

Nhiều người dân ở đây cho biết cây đa có tuổi thọ gần trăm năm. Gần 2 năm nay, cây đã có dấu hiệu già cỗi, người dân đề nghị cơ quan quản lí cây xanh cắt tỉa cành nhưng chưa thấy hồi âm.
Lê Tâm