Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ

18/09/2015 12:40
Lê Quốc Châu
(GDVN) - Những năm gần đây, học sinh miền núi Hà Tĩnh luôn phải sống chung với lũ và không ít thầy cô giáo và các em học sinh bỏ mạng trên con nước đỏ.

Những ngày qua, địa bàn miền núi Hà Tĩnh, bao gồm Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn mưa to. Lượng nước từ các thượng nguồn ba con sông, Ngàn Sâu (Hương Khê), Ngàn Trươi (Vũ Quang) và Ngàn Phố (Hương Sơn) đổ về làm ngập lụt trên diện rộng. 

Nhiều xã vùng rốn lũ Hương Khê (Hương Giang, Hương Thủy, Phương Mỹ), Vũ Quang (Hương Thọ, Đức Liên, Đức Hương, Đức Lĩnh, Đức Giang), Hương Sơn (Sơn Phúc, Sơn Phú, Sơn Thủy) bị nước cô lập hoàn toàn. 

Đường liên xã, liên thôn nhiều tuyến bị ngập. Học sinh được phụ huynh chở đến trường trên nhiều con thuyền ba lá bé tẹo không khác gì ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do biến đổi khí hậu, do xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn khai thác một số lượng lớn cây cối trong lòng hồ, do nạn chặt phá rừng trái phép, do các công ty giao thông chắn ngang dòng nước lũ thoát không kịp gây ngập úng trên diện rộng.

Sáng nay, 18/9, nhiều trường học trên địa bàn cho học sinh dọn bàn ghế lên tầng 2, rồi cho học sinh nghỉ học. 

Dự báo, nước lũ đang lên, học sinh còn nghỉ học hết tuần. Một số trường học không cho học sinh nghỉ học, một số người dân bất cẩn khi đi lại trên dòng nước đỏ đã gây ra cảnh tang thương đau lòng. 

Tại xã Sơn Phú (Hương Sơn), cháu Lê Anh Tuấn (SN 1998) bị dòng nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Phú cùng lực lượng công an và rất đông người dân đã đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 2 giờ, thi thể nạn nhân Tuấn mới được tìm thấy và đưa lên bờ.

Cùng ngày, trên địa bàn xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ chết đuối. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tùng Dương (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hương Giang) đang theo học tại Trường Tiểu học Hương Giang. 

Mùa nước lũ ở miền Tây xứ Nghệ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, trùng với mùa mưa bão ở miền Trung. Đây là mùa học sinh gian nan tìm chữ trên con nước đỏ.

Một số hình ảnh trong trận lũ đang xảy ra tại Hà Tĩnh: 

Nước sông Ngàn Trươi đang lên nhanh (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Nước sông Ngàn Trươi đang lên nhanh (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) bị nước lũ vây quanh (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) bị nước lũ vây quanh (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Đường vượt lũ đã bị ngập và được cảnh báo nguy hiểm (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Đường vượt lũ đã bị ngập và được cảnh báo nguy hiểm (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ ảnh 4
Nhiều trường học cho học sinh chuyển bàn ghế lên tầng trên và nghỉ học hết tuần (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ ảnh 5
Đường liên thôn bị ngập (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ ảnh 6
Đường liên xã cũng bị nước lũ chia cắt (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ ảnh 7
Các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ vào thời điểm nước dâng cao (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Hà Tĩnh: Gian nan tìm chữ mùa nước lũ ảnh 8
Học sinh được phụ huynh chở đến trường trên nhiều con thuyền ba lá bé tẹo (Ảnh: Lê Quốc Châu)
Lê Quốc Châu