Hai học sinh Hà Nội bị sóng cuốn trôi tại biển Đồng Hới

27/06/2011 03:38
(GDVN) - Trong lúc mãi mê đùa giỡn trên bãi biển, 2 em nhỏ quê ở Hà Nội đã bị sóng biển cuốn trôi khiển 1 em nhỏ tử vong vì ngạt nước.

(GDVN) - Trong lúc mãi mê đùa giỡn trên bãi biển, 2 em nhỏ quê ở Hà Nội đã bị sóng biển cuốn trôi khiển 1 em nhỏ tử vong vì ngạt nước.

{iarelatednews articleid='5534,3120,2722,2487,2339,2024,1849,1663'}

Chiều qua, 26/6, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, hiện sức khỏe em Nguyễn Ngọc Hiếu, 9 tuổi, trú tại Quận Hoàng Mai-TP.Hà Nội đã dần ổn định và chuẩn bị xuất viện. Hiếu được cấp cứu vào ngày 24/6 trong tình trạng nguy kịch do bị ngạt nước.

Cùng thời điểm đó, em Nguyễn Minh Quang, (8 tuổi, cùng địa chỉ nói trên) được gia đình đưa vào viện cấp cứu nhưng các bác sỹ cho biết em đã tử vong trước đó.

Được biết, 2 em cùng gia đình từ Hà Nội vào Quảng Bình để đi du lịch. Tại bãi biển Đồng Hới, do bất cẩn và không có người lớn theo dõi, 2 em Hiếu và Quang đã bị sóng cuốn trôi ra ngoài gây nên cái chết thương tâm nói trên.

Phong Nha