Hàn Quốc chế máy bay cảm tử đối phó với Triều Tiên

11/10/2012 15:56
Theo Vietnamnet
Hàn Quốc đang phát triển một loại máy bay không người lái chuyên thực hiện sứ mệnh tấn công cảm tử tên mật mã là "Kẻ thủ tiêu ma quỷ", có khả năng ném bom sau khi bổ nhào xuống các mục tiêu ở Triều Tiên với tốc độ 400 km/h.
Loại vũ khí mới, chỉ nặng 25kg, được gắn kèm một mô tơ điện và có cánh gập với độ sải 1,5m. Máy bay này được thiết kể kiểu lập trình trước với một tuyến đường được vạch sẵn và có thể nhận dạng các mục tiêu bằng camera hoặc thiết bị GPS.

"Kẻ thủ tiêu ma quỷ" cũng được lập trình để tấn công tự động lẫn điều khiển bằng tay nếu không thể tìm được mục tiêu ban đầu và có thể chuyển sang sứ mệnh khác. Chi tiết về lượng chất nổ mang theo cũng như tầm xa của máy bay này hiện chưa rõ song nó sẽ được triển khai vào năm 2015.

Máy bay không người lái này do công ty công nghiệp hàng không vũ trụ của Hàn Quốc chế tạo với sự phối hợp của các nhóm ở trường đại học Hanyang và Konkuk.

"Kẻ thủ tiêu ma quỷ" được so sánh với máy bay không người lái Switchblade của Mỹ do Aerovironment chế tạo.

Triều Tiên được cho là chế máy bay theo mẫu máy bay MQM-107D Streaker của Mỹ
Triều Tiên được cho là chế máy bay theo mẫu máy bay MQM-107D Streaker của Mỹ

Theo báo Korea Times, báo cáo về tiến độ thực hiện đã được chuyển cho hội nghị phát triển hệ thống vũ khí chung diễn ra ở Seoul.

Sự kiện này được cho là có sự tham gia của hàng loạt công ty quốc phòng Hàn Quốc và khoảng 400 quan chức quân sự, những chuyên gia và nhà buôn vũ khí.

Theo một số báo cáo, kẻ thù của Hàn Quốc là Triều Tiên cũng đang phát triển máy bay không người lái tấn công cảm tử.

Triều Tiên được cho là chế máy bay theo mẫu máy bay MQM-107D Streaker của Mỹ, loại mà đôi khi các phi công chiến đấu dùng để tấn công các mục tiêu thử nghiệm.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã mua một đội máy bay Streaker của Syria từ hồi đầu năm.

Theo Vietnamnet