Iran có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ

01/02/2012 07:21
Theo VOV
Cuộc tấn công sẽ nổ ra trong trường hợp chế độ chính trị của Iran bị Mỹ đe dọa.
Cuộc tấn công sẽ nổ ra trong trường hợp chế độ chính trị của Iran bị Mỹ đe dọa. Ngày 31/1, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho biết ngày càng xuất hiện mối đe dọa rằng Iran có thể tiến hành một vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ của Mỹ tiếp theo thất bại trong âm mưu ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ.
Ông Clapper luôn nhấn mạnh Iran là mối đe dọa với nước Mỹ (ảnh KT)
Ông Clapper luôn nhấn mạnh Iran là mối đe dọa với nước Mỹ (ảnh KT)
Giám đốc Tình báo Clapper trình bày đánh giá thường niên về các mối đe dọa toàn cầu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện và An ninh quốc gia Mỹ, và Iran là ưu tiên hàng đầu trong buổi thảo luận. Theo ông Clapper, có những dấu hiệu cho thấy Iran đang sẵn sàng tiến hành một vụ tấn công vào nước Mỹ, trong trường hợp chế độ chính trị của Iran bị đe dọa bởi Washington. Ông Clapper cũng nói rằng việc Iran đưa ra quyết định phát triển hạt nhân được dựa vào phương pháp “chi phí-lợi ích”, một phương pháp có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề ngoại giao. Ông Clapper nhấn mạnh lãnh đạo Iran tiếp tục lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân. Đánh giá của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ diễn ra vào thời điểm các cường quốc phương Tây đang tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm chấm dứt các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân. Liên minh châu Âu cam kết sẽ ngừng tất cả các thỏa thuận nhập khẩu dầu từ Iran vào 1/7 tới.
Theo VOV