Binh sĩ Iran ăn mừng sau khi phóng tên lửa hồi tháng 7/2012. |
Tờ The Independent của Anh ngày 16/6 đưa tin cho biết, quyết định triển khai lực lượng tới hỗ trợ chính quyền Syria được thực hiện trước cuộc bầu cử Tổng thống Iran, trong đó ông Hasan Rowhani đã giành chiến thắng.
Người Shiite ở Iran và phong trào Hezbollah ở Li Băng từng tuyên bố sẽ hỗ trợ Tổng thống Assad đánh bại người Sunni nổi loạn đang nhận được sự hỗ trợ của phương Tây và người Sunni ở Ả Rập. Họ cũng đe dọa sẽ mở một mặt trận mới với Israel trong Cao nguyên Golan.
Thông tin về quyết định của Iran chỉ được công bố vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy và đang lên kế hoạch lập vùng cấm bay tại Syria nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không và các cuộc không kích của quân đội Syria.
Trong tháng 6, Giám đốc tình báo quân sự Israel Aviv Kochavi từng tuyên bố rằng chính phủ Assad đã được củng cố sức mạnh nhờ 50.000 binh sĩ Iran và các tay súng Hezbollah.
Tháng trước, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã xác nhận rằng các binh sĩ của họ đang chiến đấu bên cạnh quân đội Syria chống lại quân nổi dậy, nhưng bác bỏ tuyên bố của Mỹ gọi đó là một hành động khiêu khích.
- "Nguy cơ đụng độ trên Biển Đông vài tháng tới rất lớn"
- 18 tàu Hải giám Trung Quốc đang "bủa vây" Philippines trên Biển Đông
- Philippines tính mua tên lửa Israel đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
- Nhật muốn bàn với Philippines, Mỹ kế kiểm soát Trung Quốc trên biển
- Tiết lộ sự thật về cái chết của phi hành gia Yuri Gagarin
- Kiều dân Philippines toàn cầu chống Trung Quốc bành trướng Biển Đông
- Hải quân Nhật có thể dùng vũ khí cưỡng chế tàu Trung Quốc rời Senkaku
- Bắt được cá mú nặng 270 kg, dài 2 mét tại Singapore
- Nga tuyên bố mục đích đưa quân gìn giữ hòa bình đến Cao nguyên Golan
- Phiến quân Syria gây áp lực đòi Mỹ viện trợ quân sự
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)