Làm rõ phản ánh "Sông Lô oằn mình kêu cứu"

11/09/2018 07:28
Nhật Minh
(GDVN) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra làm rõ phản ánh "Sông Lô oằn mình kêu cứu, chính quyền vẫn tái cấp phép cho doanh nghiệp khai thác".

Trước đó, ngày 17/8/2018, báo Gia đình và Xã hội và một số trang báo điện tử khác có đăng bài "Sông Lô oằn mình kêu cứu, chính quyền vẫn tái cấp phép cho doanh nghiệp khai thác".

Tình trạng khai thác cát hai bên bờ sông Lô gây sạt lở thành những vực sâu thẳng đứng. (Ảnh đăng trên báo Gia đình và Xã hội).
Tình trạng khai thác cát hai bên bờ sông Lô gây sạt lở thành những vực sâu thẳng đứng. (Ảnh đăng trên báo Gia đình và Xã hội).

Theo phản ánh, trong khi người dân liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về tình trạng khai thác cát gây sụt lún đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn tái cấp phép cho doanh nghiệp tiếp tục “móc ruột” sông Lô.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Gia đình và Xã hội nêu; kiểm tra, rà soát việc cấp phép cho các đơn vị khai thác cát tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2018.

Nhật Minh