Lãnh đạo phiến quân Libya đi thăm Trung Quốc

20/06/2011 09:12
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya Mahmoud Jibril sẽ đi thăm Trung Quốc từ ngày 21 đến 22/6/2011.

(GDVN) – Theo nguồn tin của Ria Novosti, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố sáng 20/6 đã thông báo rằng Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya Mustafa Abdul Jalil sẽ đi thăm Trung Quốc từ ngày 21 đến 22/6/2011.

Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya Mustafa Abdul Jalil
Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya Mustafa Abdul Jalil

Ria Novosti cho hay nội dung các cuộc đàm phán mà quan chức chính quyền mới lập ở Libya này sẽ bàn bạc với giới chức Bắc Kinh không được tiết lộ.

Trước đó cả Nga và Trung Quốc đều là những quốc gia tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc từ chối bỏ phiếu thông qua biện pháp thực thi lệnh cấm bay đối với chính quyền của Tổng thống Muammar Gaddafi.

Cả Bắc Kinh và Moscow đều đã từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch tấn công và can thiệp quân sự của liên quân NATO nhằm vào quốc gia Bắc Phi này.

Hiện nay, cả Nga và Trung Quốc đều tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò làm trung gian hòa giải giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập chống chính quyền ở Libya.

Đầu tháng 6 vừa qua, Dương Khiết Trì – bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cũng đã từng gặp gỡ với Abdul-Ati al-Obeidi, một quan chức đối lập chống chính quyền của ông Gaddafi và bày tỏ mong muốn sẽ giải quyết được xung đột thông qua đàm phán hòa bình, tránh thảm họa nhân loại.

{iarelatednews articleid='4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457,1426,1155'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)