Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Trường Sa

28/07/2012 06:57
Trần Công
(GDVN) -Sáng 27/7, tại thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Đại Đức Thích Giác Nghĩa trụ trì chùa Trường Sa lớn và Đại Đức Thích Ngộ Thành, phối hợp cùng lãnh đạo thị trấn Trường Sa tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Tại buổi lễ, các chư tăng cùng quân và dân trên đảo cúng cầu siêu cho hương hồn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì toàn vẹn lãnh hải của Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban trụ trì chùa đã trao 26 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho 26 em là con thương binh, liệt sĩ đang sống và làm nhiệm vụ tại Trường Sa. 

Ban trụ trì chùa đã trao 26 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho 26 em là con thương binh, liệt sĩ đang sống và làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
Ban trụ trì chùa đã trao 26 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho 26 em là con thương binh, liệt sĩ đang sống và làm nhiệm vụ tại Trường Sa. 

Việc làm trên thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc, góp phần động viên các em cũng như gia đình tiếp bước truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương Việt Nam thân yêu.
Trần Công