Mỹ chi 450 triệu USD khôi phục tàu ngầm USS Miami

24/08/2012 10:06
Theo QĐND
Hải quân Mỹ đã quyết định chi 450 triệu USD để khôi phục và sửa chữa tàu ngầm nguyên tử Miami (SSN 775) thuộc lớp Los Angeles, chiếc tàu ngầm đã bị "bà hỏa" viếng thăm hôm 23-5-2012.
Hải quân Mỹ đã quyết định chi 450 triệu USD để khôi phục và sửa chữa tàu ngầm nguyên tử Miami (SSN 775) thuộc lớp Los Angeles, chiếc tàu ngầm đã bị "bà hỏa" viếng thăm hôm 23-5-2012. Theo Defense News, hải quân Mỹ cũng tính tới khả năng chi phí sửa chữa tàu ngầm Miami có thể bội chi khoảng 50 triệu USD. Dự kiến, hợp đồng sửa chữa tàu ngầm Miami sẽ được hải quân Mỹ ký vào tháng 9 tới và nguồn ngân sách dành cho việc này sẽ được phân trong ba niên khóa (năm 2012 là 100 triệu USD, năm 2013 là 150 triệu USD và số còn lại sẽ được trích trích từ ngân sách hải quân Mỹ năm tài khóa 2014). Sau khi hoàn tất giai đoạn sửa chữa, tàu ngầm Miami sẽ được chuyển giao lại cho hải quân Mỹ trong năm 2015.
USS Miami.
USS Miami.
Theo kế hoạch ban đầu, hải quân Mỹ dự kiến chi 900 triệu USD để sửa chữa và tiếp tục khai thác tàu ngầm Miami tới năm 2020, thời điểm chiếc tàu ngầm này đủ 30 năm phục vụ. Tuy nhiên, sau khi tính toán, tàu ngầm Miami sẽ tiếp tục phục vụ hải quân Mỹ thêm 13 năm nữa. Hậu quả của vụ cháy tàu ngầm Miami hồi tháng 5-2012 đã làm toàn bộ đài chỉ huy, khoang chứa ngư lôi và hệ thống điều khiển hỏa lực bị phá hủy hoàn toàn. Tác giả của vụ cháy này được xác định là một công nhân 24 tuổi làm trong quân cảng Portsmouth mang tên Casey James Fury.
Theo QĐND