Mỹ kêu gọi Hồng Kông dẫn độ cựu nhân viên an ninh Snowden

23/06/2013 14:44
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Mỹ đang thúc giục Hồng Kông nhanh chóng dẫn độ một cựu nhân viên lực lượng an ninh quốc gia, người đã tiết lộ các thông tin của cơ quan tình báo Mỹ cho báo chí.
Biểu tình chống dẫn độ Edward Snowden
Biểu tình chống dẫn độ Edward Snowden
Mỹ đang thúc giục Hồng Kông nhanh chóng dẫn độ một cựu nhân viên lực lượng an ninh quốc gia, người đã tiết lộ các thông tin của cơ quan tình báo Mỹ cho báo chí. Cơ quan tư pháp Mỹ đang yêu cầu Hồng Kông bắt giữ và dẫn độ Edward Snowden được cho là đang trốn ở đây. Snowden phải đối mặt với tội danh làm lộ bí mật quốc gia. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với đàn NHK hôm thứ Bảy rằng nếu Hồng Kông không hành động sớm sẽ làm phức tạp mối quan hệ song phương. Trong trường hợp đó Mỹ sẽ phải đặt câu hỏi về cam kết của Hồng Kông trong việc thực thi các quy định của pháp luật. Tuy nhiên chính quyền Hồng Kông đang phải xem xét ý định của chính phủ Trung Quốc trong việc giải quyết vụ việc này. Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, nhưng Snowden cho rằng chính Mỹ đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Trung Quốc.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)