Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết trình tại kỳ họp lần này không chỉ là những văn bản quy phạm pháp luật đơn thuần mà chính là những bước ngoặt tạo dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới.
Theo ông Vũ Đại Thắng, Kỳ họp thứ Tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định để hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô trước thời điểm Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho một giai đoạn mới của Thủ đô.
Nhận định về những điểm mới, đột phá của các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất những điểm rất đột phá, cụ thể:
Thứ nhất, chúng ta sẽ chuyển đổi mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển sắp tới. Nhiều chính sách mới lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho Thành phố trong tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của Thủ đô.
Thứ hai, Luật Thủ đô và các nghị quyết sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Thành phố. Các nghị quyết lần này được thông qua sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tính chất hết sức chiến lược, từ việc phát triển đô thị theo các mô hình mới như đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, phát triển theo TOD…; liên quan đến quản lý và khai thác hiệu quả về đất đai, không gian phát triển, từ không gian tầng thấp, không gian ngầm…; phát triển các khu công nghệ cao, các khu công nghiệp công nghệ cao để thực hiện thí điểm chính sách.
Đặc biệt, nhiều nghị quyết liên quan đến các vấn đề: xây dựng, giao thông, đặc biệt là giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng sạch. Các nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng là một nội hàm hết sức quan trọng sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tạo tiền đề để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.
Đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, những vấn đề xã hội, rất nhiều các cơ chế chính sách mới đặc thù tạo điều kiện để phát triển y tế của Thủ đô, giáo dục của Thủ đô cũng như văn hóa ngàn năm của Thủ đô sẽ được phát triển trong giai đoạn sắp tới. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới, trong dài hạn.
Thứ ba, các nghị quyết đều được dự thảo và xây dựng theo hướng lấy người dân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Nhiều chính sách được đề xuất để hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mở rộng các chính sách an sinh xã hội và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông chất lượng cao.
Thứ tư, các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô lần này cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng bộ máy và nguồn nhân lực. Luật Thủ đô đã cho phép Thành phố xây dựng những cơ chế đặc thù về tuyển dụng, sử dụng nhân lực chất lượng cao, những chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Thành phố. Đây là những điều kiện tiền đề đặc biệt quan trọng để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt hơn cho người dân, cho xã hội.
Trong phiên họp hết sức quan trọng thông qua các nghị quyết về thực hiện Luật Thủ đô lịch sử, ông Thắng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục ủng hộ chủ trương mạnh dạn thể chế hóa tất cả các cơ chế mà Luật Thủ đô đã trao quyền với tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển.
Đồng thời, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quan tâm cho phép áp dụng cách tiếp cận vừa làm vừa hoàn thiện, đặc biệt đối với những chính sách mới chưa có tiền lệ. Song song với đó, tiếp tục tăng cường giám sát và đánh giá để điều chỉnh kịp thời các trong quá trình thực hiện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng cũng mong muốn Hội đồng nhân dân Thành phố đồng hành cùng Ủy ban nhân dân Thành phố trong tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội và giám sát quá trình thực hiện.
Ngoài ra, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và cơ chế để có thể tổ chức triển khai thực hiện ngay các nghị quyết sau khi ban hành, phát huy hiệu quả trên thực tế.