Mỹ viện trợ quân sự cho Israel thêm 235 triệu USD

26/12/2011 12:17
Trịnh Xuân Tuân (theo Ynet News)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ  tiếp tục viện trợ cho Israel 235 triệu USD để phát triển các dự án quốc phòng của họ.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết hôm 25/12, Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp  thêm 235 triệu USD (180 triệu euro) để tài trợ cho hệ thống tên lửa phòng thủ của Israel.

"Sự hỗ trợ từ Quốc hội Mỹ là một bước tiến bổ trợ trong việc củng cố các mối quan hệ giữa Israel - Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng", Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, nguồn kinh phí cho các dự án quốc phòng khác lên đến trên 3 tỷ USD đã được Mỹ viện trợ quân sự hàng năm cho Israel.

Số tiền viện trợ này là hoàn toàn được lấy ra từ ngân sách mua vũ khí của Chính phủ Mỹ, phù hợp với các điều khoản của một thỏa thuận song phương kéo dài 10 năm giữa Mỹ và Israel được ký kết trong năm 2007.
Hệ thống đánh chặn tên lửa, rocket...Iron Dome khai hỏa
Hệ thống đánh chặn tên lửa, rocket...Iron Dome khai hỏa
Mùa xuân năm 2010, Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ chống rocket, tên lửa tự phát triển Iron Dome (Vòm Sắt) với một phần tài trợ của Mỹ, để bảo vệ các khu vực ở miền Nam, nơi thường xuyên phản hứng chịu các đợt bắn rocket từ dải Gaza.

Ngoài ra, nguồn kinh phí cho các dự án quốc phòng khác lên đến trên 3 tỷ USD đã được Mỹ viện trợ quân sự hàng năm cho Israel.

Số tiền viện trợ này là hoàn toàn được lấy ra từ ngân sách mua vũ khí của Chính phủ Mỹ, phù hợp với các điều khoản của một thỏa thuận song phương kéo dài 10 năm giữa Mỹ và Israel được ký kết trong năm 2007.

Mùa xuân năm 2010, Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ chống rocket, tên lửa tự phát triển Iron Dome (Vòm Sắt) với một phần tài trợ của Mỹ, để bảo vệ các khu vực ở miền Nam, nơi thường xuyên phản hứng chịu các đợt bắn rocket từ dải Gaza.

Trong khi một số tổ hợp chống tên lửa được Israel triển khai ở gần lãnh thổ Palestine tạo ra khả năng bảo vệ nhất định, nhưng không thể đánh chặn tất cả các tên lửa được bắn ra từ dải Gaza.
Trịnh Xuân Tuân (theo Ynet News)