Nga: AK-12 bắt đầu giai đoạn thử nghiệm sơ bộ

04/10/2012 10:41
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Ngoài ra, AK-12 cũng được trang bị rãnh thép Picatinny, khe thoát vỏ đạn ở cả hai bên thân súng và kính ngắm quang học mới.
Quá trình thử nghiệm đặc tính kỹ-chiến thuật sơ bộ của súng trường tấn công thế hệ mới AK-12 sẽ do Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Liên bang Nga tiến hành trong tháng 11-2012. Thông tin trên đã được nhà máy Izhmash thông báo.

Trong quá trình kiểm tra trên, AK-12 sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra chất lượng trong điều kiện môi trường nóng, lạnh, độ ẩm cao, nhiều bụi và các va chạm. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, Izhmash sẽ hoàn thiện hơn súng trường AK12, để nó bắt đầu gia đoạn thử nghiệm cấp quốc gia trong năm 2013.

Bản thiết kế sản xuất AK-12.
Bản thiết kế sản xuất AK-12.

Từ đầu năm 2011, tổng công trình sư Vladimir Zlobin của nhà máy Izhmash bắt đầu phát triển súng trường AK-12. Theo lời ông này, súng trường mới (AK-12) sẽ vẫn giữa nguyên thiết kế truyền thống của súng trường Nga (các dòng AK).

Tuy nhiên, cấu trúc và phương thức ngắm của AK-12 sẽ khác biệt và tốt hơn súng trường hiện có. Kết cấu mới cho phép giảm 20% rung lắc do các bộ phận chuyển động giúp AK-12 có đạn đạo tốt hơn.

Ngoài ra, AK-12 cũng được trang bị rãnh thép Picatinny, khe thoát vỏ đạn ở cả hai bên thân súng và kính ngắm quang học mới.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch nâng cấp súng trường AK-74 để kéo dài niên hạn sử dụng của chúng thêm 15-20 năm.

Theo đó, Izhmash sẽ cung cấp các bộ phận nâng cấp dòng súng trường này với giá thành từ 2.000 đến 10.000 rúp cho mỗi súng. Quyết định cuối cùng về phiên bản AK-74 có thể được nâng cấp sẽ được Bộ Quốc phòng Nga công bố trong cuối năm 2012.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân