Nga bắt đầu xử lý các đạn pháo hóa học

01/02/2013 07:36
Theo VOR
(GDVN) - Các chương trình mục tiêu liên bang về xử lý vũ khí hóa học ở Nga đi vào "giai đoạn kết thúc"
Đạn pháo của Nga
Đạn pháo của Nga
Tại cơ sở Leonidovka, thuộc tỉnh Penza Nga đã đưa vào hoạt động dây chuyền xử lý đạn dược hóa học cấu trúc phức tạp, ngoài các chất độc có chứa vật liệu nổ, - Interfax nhận được thông tin từ cục trưởng Cục liên bang về lưu trữ và tiêu hủy an toàn vũ khí hóa học, Thượng tướng Valery Kapashin.

"Chuẩn bị sắp tới sẽ khởi động các dây chuyền thanh lý đạn pháo tại cơ sở Kizner ở nước Cộng hòa Udmurt, khối số 2 tại cơ sở Shuche ở tỉnh Kurgan và khối thủ tiêu đạn dược cấu trúc phức tạp thuộc Maradykovsky, tỉnh Kirov và ở Shuche", "- ông Kapashin cho biết và lưu ý rằng tới đây, các chương trình mục tiêu liên bang về xử lý vũ khí hóa học ở Nga đi vào "giai đoạn kết thúc".
Theo VOR