Nga điều tàu chống ngầm, tuần dương hạm tên lửa tới gần Syria

29/08/2013 15:35
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Theo hãng thông tấn Nga Interfax, Moscow đã lên kế hoạch phái một tàu chống ngầm và một tuần dương hạm tên lửa tới Biển Địa Trung Hải.
Tuần dương hạm tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Tuần dương hạm tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Interfax dẫn nguồn tin tham mưu cho các lực lượng vũ trang cho biết, hai tàu sẽ tới Địa Trung Hải vài ngày tới vì tình hình "yêu cầu chúng tôi thực hiện một số điều chỉnh" trong lực lượng Hải quân. 
Sự tăng cường hiện diện của Hải quân Nga tại khu vực này diễn ra vào thời điểm leo thang các đe dọa chiến tranh chống lại Syria.
Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan tới tuyên bố trên. Trong tháng 5, Nga cũng đã lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ điều tàu chiến tới Địa Trung Hải. Nhóm tàu này bao gồm tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, hai tàu đổ bộ Peresvet và Đô đốc Nevelskoi, một tàu chở dầu và một tàu kéo. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Viktor Chirkov, khi đó cũng công bố kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải và nói rằng nó có thể được mở rộng bao gồm tàu ngầm hạt nhân.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)