Nga sẽ bổ sung thêm cho Lục quân 120 tên lửa Iskander

01/08/2011 23:46
(GDVN) – Đại tướng Dmitri Bulgakov cho biết, trong thời gian tới Nga sẽ trang bị thêm 120 tổ hợp tên lửa Iskander.

(GDVN) – Interfax ngày 1/8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đại tướng Dmitri Bulgakov cho biết, trong thời gian tới Nga sẽ trang bị thêm 120 tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch Iskander cho Lục quân.

alt
Nga sẽ bổ sung thêm 120 tổ hợp tên lửa chiến thuật-chiến dịch
Iskander cho Lục quân.

Đại tướng Bulgakov nhấn mạnh, trong năm 2010, quân đội Nga đã mua 6 tổ hợp tên lửa loại này trong khuôn khổ chương trình trang bị quốc gia giai đoạn 2011-2020. Dự kiến tổng chi phí để mua sắm tổ hợp tên lửa Iskander sẽ vào khoảng 20 nghìn tỷ rúp.

Không chỉ có Iskander, trong thời gian tới, quân đội Nga còn được trang bị thêm cả tổ hợp tên lửa chống tăng Cornet triển khai trên xe chiến đấu bộ binh. Trong năm 2010, Nga đã mua 18 tổ hợp phóng Cornet và 13 xe chiến đấu bộ binh chuyên dụng đi kèm trên tổng số 180 tổ hợp phóng và 360 xe chiến đấu dự kiến mua – đại tướng Bulgakov khẳng định.

Tổ hợp tên lửa chống tăng loại Cornet hiện nay đang được coi là một trong những loại loại vũ khí chống tăng tốt nhất, có khả năng tiêu diệt không chỉ các mục tiêu mặt đất (các loại xe tăng hiện đại được trang bị hệ thống bảo vệ bằng động lực, xe bọc thép, lô cốt, công sự, sở chỉ huy…) mà còn có thể tiêu diệt cả các mục tiêu mặt nước và trên không.
 
 

alt
Khả năng tác chiến của tổ hợp tên lửa chống tăng Cornet.

Ngoài ra, cũng trong năm 2010, Nga đã trang bị cho Lục quân 36 lựu pháo tự hành Msta-S cỡ 152 mm. Dự kiến, trong tương lai gần, Lục quân Nga sẽ nhận được khoảng 574 loại lựu pháo này.

Lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S là sản phẩm của nga do Viện thiết kế (KB) UZTM phát triển dựa trên khung gầm tăng T-80 và pháo kéo 2A65 Msta-B để thay thế pháo tự hành Akatsya. Nó có tính năng chiến đấu tiên tiến với tầm bắn xa, được trang bị hệ thống phòng xạ - sinh - hóa, tầm hoạt động lớn, khả năng cơ động cao.

Lựu pháo loại này được sử dụng chủ yếu để chế áp và tiêu diệt các mục tiêu đối phương như trận địa pháo và cối, lực lượng tăng thiết giáp và phương tiện chống tăng, binh lực và vũ khí trang bị cả ở trong và ngoài công sự, trung tâm thông tin - chỉ huy, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các phương tiện tác chiến điện tử.

Ngoài ra, Msta-S còn dùng để tiêu diệt các phương tiện hạt nhân chiến thuật, các đại đội pháo, cối, cũng như phương tiện phòng không... Không những thế, các tổ hợp này còn sử dụng hỏa lực để củng cố trận địa hay chốt phòng ngự, hoặc bắn kiềm chế hướng vận động của bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp đối phương trên chiến trường.

alt
Lựu pháo tự hành Msta-S - niềm tự hào của Lục quân Nga.

Vào đầu tháng 3/2011 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serdiukov đã có bài phát biểu trước báo giới về kế hoạch mua sắm vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự trong khuôn khổ chương trình hợp đồng quốc phòng hiện hành trong năm 2011.

Theo đó, trong năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ mua 36 tên lửa đạn đạo chiến lược, 2 tàu ngầm chiến lược và 20 tên lửa hành trình chiến lược triển khai trên máy bay chiến đấu.

Bên cạnh đó, Nga còn dự kiến sẽ mua 5 thiết bị vệ tinh vũ trụ, 35 máy bay chiến đấu, 109 máy bay trực thăng, 3 tàu ngầm nguyên tử đa năng, một tàu chiến mặt nước và 21 tổ hợp tên lửa phòng không.

Bộ trưởng Serdiukov cho rằng, với kế hoạch mua sắm vũ khí, trang bị quân sự như hiện nay thì chỉ cần đến năm 2016 cơ bản sẽ hoàn tất quá trình bảo đảm trang bị vũ khí, phương tiện quân sự, trong đó mức độ hiện đại của các loại vũ khí trong quân đội Nga sẽ đạt khoảng 30%. Hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ đạt khoảng 10-12%.

{iarelatednews articleid='9293,9284,9184,9221,8987,8068,9046,8936,8722,8610,8611,8440,7613,8268,8135,7926,7611,7478'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)