Nga tiết lộ thông tin về dự án máy bay không người lái tấn công

02/04/2012 16:31
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Thông tấn Ria Novosti dẫn nguồn tin cấp cao của nhật báo Izvestia cho hay Bộ Quốc phòng nước này đã đệ trình những thông tin kỹ thuật và đòi hỏi cơ bản đối với chương trình chế tạo máy bay không người lái (UAV) tấn công cỡ lớn.
Mỹ hiện đang đứng số 1 về lĩnh vực chế tạo UAV (ảnh minh hoạ)
Mỹ hiện đang đứng số 1 về lĩnh vực chế tạo UAV (ảnh minh hoạ)

Theo những gì tờ Izvestia tiết lộ, hệ thống điện tử hàng không trên UVA tương lai của Nga sẽ do công ty Tranzas đảm nhiệm, trong khi đó, phần khung nặng trên 5 tấn sẽ do Cục thiết kế  Soko có trụ sở tại Kazan phụ trách.
UVA tấn công của Nga trong tương lai sẽ được chế tạo dựa trên kết cấu module, có thể mang nhiều loại vũ khí và hoả lực khác nhau.
Để thực hiện dự án này, Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết các hợp đồng trị giá 3 tỷ rúp (tương đương khoảng 101,9 triệu USD) với các nhà sản xuất ranzas và Sokol trong năm 2011.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV trong tương lai này sẽ được tập trung cho hai khả năng trinh sát và tấn công đường không.
Cuối tháng 3 vừa qua, Tư lệnh không quân Nga - Tướng Alexander Zelin đã nói trên tờ Moscovsky Komsomolets rằng máy bay  tấn công khồn người lái của Nga sẽ đi vào biên chế từ năm 2020.
Lê Dũng (theo Ria Novosti)