Người Hà Nội "tranh thủ" trong lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

06/02/2012 06:00
P. Trường
(GDVN) - Để có chỗ ngồi dự lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội), các phật tử phải đi từ rất sớm giữ chỗ và tranh thủ làm việc cá nhân trong khi chờ được làm lễ.
Ngay từ đầu giờ chiều, ngoài sân và trong chùa đã có rất nhiều người đến ngồi giữ chỗ.
Ngay từ đầu giờ chiều, ngoài sân và trong chùa đã có rất nhiều người đến ngồi giữ chỗ.
Sân trước và sân bên phải của chùa đã chật cứng nhưng cửa phụ của chùa dòng người vẫn dồn vào gây ùn ứ. Vì diện tích sân chùa hạn chế nên nhà chùa đã phải quyết định đóng cửa chùa để hạn chế dòng người dồn vào
Sân trước và sân bên phải của chùa đã chật cứng nhưng cửa phụ của chùa dòng người vẫn dồn vào gây ùn ứ. Vì diện tích sân chùa hạn chế nên nhà chùa đã phải quyết định đóng cửa chùa để hạn chế dòng người dồn vào
Người đến tham dự lễ cầu an thường mang theo báo để ngồi hoặc thuê ghế ở ngoài cổng chùa rồi đặt trước để giữ chỗ.
Người đến tham dự lễ cầu an thường mang theo báo để ngồi hoặc thuê ghế ở ngoài cổng chùa rồi đặt trước để giữ chỗ.
Trong lúc chờ đến giờ làm lễ, mỗi người chọn cho mình một cách để giết thời gian. Những người già thì đọc báo.
Trong lúc chờ đến giờ làm lễ, mỗi người chọn cho mình một cách để giết thời gian. Những người già thì đọc báo.
Tranh thủ thêu lúc trời vẫn còn sáng
Tranh thủ thêu lúc trời vẫn còn sáng
Một bạn gái đọc báo, bạn còn lại dùng điện thoại để tra từ điển và học tiếng anh.
Một bạn gái đọc báo, bạn còn lại dùng điện thoại để tra từ điển và học tiếng anh.
Bánh bao mang sẵn trong túi sách là phương án cứu đói trong lúc chờ đợi.
Bánh bao mang sẵn trong túi sách là phương án cứu đói trong lúc chờ đợi.
Kể cả bánh kẹo cũng là phương án giải quyết hiệu quả
Kể cả bánh kẹo cũng là phương án giải quyết hiệu quả
Các cô, các chị thì cắn hướng dương
Các cô, các chị thì cắn hướng dương
Một số người cẩn thận và chuẩn bị chu đáo hơn thì mang cơm và ô mai để tránh đói và tranh thủ vừa ăn vừa buôn chuyện.
Một số người cẩn thận và chuẩn bị chu đáo hơn thì mang cơm và ô mai để tránh đói và tranh thủ vừa ăn vừa buôn chuyện.
Trời đã về tối, những gương mặt chờ đợi đã mệt mỏi và tranh thủ ngủ.
Trời đã về tối, những gương mặt chờ đợi đã mệt mỏi và tranh thủ ngủ.
Các bà, các cô vẫn sung sức hơn, họ cùng đọc cho nhau nghe về cách niệm phật.
Các bà, các cô vẫn sung sức hơn, họ cùng đọc cho nhau nghe về cách niệm phật.
Các đấng mày râu thì tìm cách giết thời gian bằng cách đọc báo trên điện thoại di động.
Các đấng mày râu thì tìm cách giết thời gian bằng cách đọc báo trên điện thoại di động.
Tuy nhiên, sau khi lễ xong, những bước chân ra về lại để lại rác đầy sân chùa, nơi họ vừa ngồi thành tâm khấn phật cầu an.
Tuy nhiên, sau khi lễ xong, những bước chân ra về lại để lại rác đầy sân chùa, nơi họ vừa ngồi thành tâm khấn phật cầu an.
P. Trường