Nhật Bản muốn "bao vây hình thoi", nhưng chưa bán tàu ngầm cho Ấn Độ

14/04/2015 07:35
Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí TQ)
(GDVN) - Nhật Bản đã giữ thái độ im lặng khi Ấn Độ đề xuất cho tàu ngầm lớp Soryu tranh thầu, muốn xuất khẩu xong thủy phi cơ US-2, nhưng cũng muốn bao vây Trung Quốc.

Nhật Bản chưa vội bán tàu ngầm lớp Soryu cho Ấn Độ

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 13 tháng 4 dẫn trang mạng "Tin tức Quốc phòng" Mỹ đăng bài viết “Nhật Bản không có khả năng tham gia tranh thầu tàu ngầm Ấn Độ”, cho rằng, Nhật Bản không quan tâm lắm đến việc để cho tàu ngầm lớp Soryu tham gia tranh thầu chương trình tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ có kế hoạch chi 12 tỷ USD mua 6 tàu ngầm thông thường có thiết bị đẩy không lệ thuộc vào không khí (AIP).

Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3, tại Tokyo, khi gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã đề xuất để tàu ngầm lớp Soryu Nhật Bản tham gia tranh thầu, nhưng Nhật Bản đã lặng im, không "bày tỏ thái độ" về vấn đề này.

Tướng lĩnh Hải quân Ấn Độ và chuyên gia tàu ngầm cũng có ý kiến khác nhau về việc khả năng tàu ngầm lớp Soryu đáp ứng yêu cầu của Hải quân Ấn Độ.

Nhà nghiên cứu cao cấp của Quỹ nghiên cứu nhà quan sát Ấn Độ Ghosh nói: "Tàu ngầm lớp Soryu có thể mang theo nhiều vũ khí hơn... Nó hầu như có tiếng ồn nhỏ hơn so với tàu ngầm cùng loại khác trên thị trường, hành trình xa hơn, hơn nữa, so với tàu ngầm khác, giá cả hợp lý hơn. Nhưng, tuổi thọ thiết kế của tàu ngầm lớp Soryu chỉ có 20 năm, ngắn hơn so với các tàu ngầm khác".

Một số quan chức Ấn Độ lo ngại tàu ngầm lớp Soryu phải chăng có thể bắn được tên lửa do Ấn Độ tự chế tạo hay không.

Một nguồn tin quốc phòng lâu năm từ Nhật Bản cho rằng, khi gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ chưa chính thức thảo luận vấn đề này. 

Nhật Bản đã tìm hiểu lập trường của Ấn Độ và biết nước này rất quan tâm tới tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản, Nhật Bản rất cẩn thận trong vấn đề tiếp tục hợp tác với Ấn Độ, bởi vì Nhật Bản muốn hoàn tất đơn đặt hàng xuất khẩu khoảng 15 - 18 thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ trước khi tiếp nhận đơn đặt hàng mới.

Được biết, Ấn Độ đề xuất trước tiên mua 2 thủy phi cơ US-2 sản xuất tại Nhật Bản, sau đó hợp tác sản xuất khoảng 10 chiếc ở Ấn Độ.

Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Nguồn tin phân tích cho rằng, Nhật Bản hoàn toàn không có kinh nghiệm trên phương diện thỏa thuận công nghệ và bán vũ khí phức tạp, đặc biệt là trên phương diện bồi thường. 

Được biết, Ấn Độ đã đề xuất bồi thường thương mại lên tới 30% đối với giao dịch US-2, nhân viên đàm phán phía Nhật Bản không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 13 tháng 4, chuyên gia hải quân Nhật Bản Alessio Patalano của Học viện hoàng gia London cho rằng, một trong những điểm khó của giao dịch tàu ngầm lớp Soryu là công nghệ của tàu ngầm này tiên tiến hơn so với đối thủ cạnh tranh khác.

Tàu cũng có tính năng tàng hình tốt hơn, điều này có thể vượt nhu cầu của Ấn Độ và làm cho lợi ích nhận được của Ấn Độ có hạn, Nhật Bản cho dù kinh nghiệm phong phú cũng rất khó xây dựng phương án chuyển giao công nghệ, Ấn Độ sẽ tồn tại khó khăn rất lớn khi độc lập chế tạo tàu ngầm này.

Đồng thời, các nhà sản xuất tàu ngầm nước ngoài như Cơ quan chế tạo tàu chiến Pháp, Nhà máy đóng tàu Deutsch Đức, Công ty Navantia Tây Ban Nha và Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboroexport) rất có thể cạnh tranh hợp đồng tàu ngầm của Ấn Độ.

Quan chức Hải quân Ấn Độ cho biết, mặc dù tàu ngầm lớp Soryu chạy êm hơn, tải trọng lớn hơn, nhưng Ấn Độ vẫn chưa rõ về khả năng mua sắm tàu chiến lượng giãn nước lớn. Căn cứ vào quy định mới nhất của Ấn Độ, nhà máy đóng tàu nước ngoài phải chuyển giao công nghệ cho nhà máy đóng tàu Ấn Độ khi bán vũ khí, nhưng Nhật Bản hoàn toàn không muốn chia sẻ công nghệ của họ.

Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Có thể xây dựng vòng bao vây hình thoi đối với Trung Quốc

Trước đó, tờ “Nhân Dân” Trung Quốc ngày 30 tháng 3 dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, một khi Ấn Độ nhận được tàu ngầm Nhật Bản sẽ vô hình trung tăng cường bao vây Trung Quốc. Ấn Độ hy vọng thông qua các phương thức như mua sắm vũ khí, tăng cường hợp tác quân sự với Nhật và Mỹ, kiềm chế năng lực trên biển nhất là xâm nhập Ấn Độ Dương của Trung Quốc.

Lý Kiệt cho rằng, một khi hợp tác công nghệ tàu ngầm giữa Nhật Bản-Ấn Độ-Australia kết hợp thành một “dây chuyền”, cộng với Mỹ đứng sau một loạt sự kiện này, chắc chắn sẽ tạo ra mối đe dọa và ảnh hưởng tới việc Trung Quốc “mở rộng lợi ích trên biển”.

Chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của Mỹ chủ yếu chính là thông qua đồng minh để thực hiện kiểm soát toàn diện đối với khu vực này, trong khi đó, “vòng bao vây hình thoi” do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra thực chất chính là một thể hiện quan trọng của chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ, có ý đồ thông qua 4 điểm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia để thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, biển Andaman và Biển Đông.

Trong khi đó, Nhật Bản và Australia đã cơ bản hoàn thành một cấu trúc chiến lược, đã cơ bản kiểm soát khá đầy đủ đối với Biển Đông và Thái Bình Dương, còn trên hướng Ấn Độ Dương và biển Andaman, Diego Garcia của Mỹ cách tương đối xa, mặc dù Ấn Độ có một bộ tư lệnh ở quần đảo Nicobar ở khu vực lân cận eo biển Malacca, nhưng năng lực của tàu ngầm thông thường tương đối yếu, Mỹ và Nhật Bản đều hy vọng có thể tăng thêm năng lực dưới nước cho Ấn Độ, lấp kín “chỗ hở” cuối cùng của vòng bao vây hình thoi.

Theo báo chí Nhật Bản, Hải quân Ấn Độ hiện có 15 tàu ngầm, nhưng ngày càng cũ kỹ, chưa đến một nửa số lượng tàu ngầm có thể triển khai hành động trong trạng thái có chiến sự. Ấn Độ ngày càng lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương, do đó, Ấn Độ muốn tăng cường bảo đảm an ninh trên biển, đổi mới vũ khí trang bị trở thành vấn đề quan trọng.
Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP Kokuryu số hiệu SS-506 lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Đông Bình (Tổng hợp từ báo chí TQ)