Những cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý trong năm 2020

05/01/2021 06:34
Trần Phương (Tổng hợp)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm 2020, nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau và vướng vòng lao lý.

Ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 11/12/2020 sau phiên xét xử kín, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung – Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 17/12 - ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 14, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị ủy quyền đọc tờ trình của Bộ Chính trị đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Trước đó, ngày 11/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung.

Ngày 28/8/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam.

Ngày 3/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân với ông Nguyễn Đức Chung.

Ngày 9/9/2020, Ban Chấp hành Trung ương ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương Đảng) với ông Nguyễn Đức Chung.

Bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương

Ngày 13/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Sau khi bị khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bà Thoa hiện đã bỏ trốn, vì thế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

Bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: Báo Thanh tra.

Bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: Báo Thanh tra.

Ngày 2/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Nguyễn Văn Hiến – cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ngày 11/12, trong phiên xử phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 3 năm 6 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong vụ sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định.

Ông Hiến không kiểm tra việc góp vốn, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sau khi ủy quyền cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng đã không kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị liên quan, dẫn đến việc bị đối tác dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba...

Hậu quả làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến khai báo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến khai báo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ngày 14/5/2020, theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang - Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, tại kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 12-14/11/2018) đã công bố nội dung, kết luận về một số dấu hiệu vi phạm, kỷ luật đối với một số cá nhân, trong đó có trường hợp ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNE

Ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNE

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá: “Những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành uỷ, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Tất Thành Cang còn có dấu hiệu sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp thuộc Thành ủy mà theo nhận định là có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII (ngày 25-26/12/2018) đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức: cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình

Ngày 28/7/2020, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, vi phạm trách nhiệm nêu gương và Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.

Ban Bí thư cho rằng những vi phạm của ông Điều "ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của địa phương và cá nhân", và quyết định khai trừ Đảng ông này.

Ông Nguyễn Văn Điều - cựu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Kiemsat.vn

Ông Nguyễn Văn Điều - cựu Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Kiemsat.vn

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.

Những vi phạm của ông Điều là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân ông, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.

Ngày 3/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã xác định, ông Nguyễn Văn Điều chính là người đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Thủ Độ khiến 3 người thương vong vào ngày 8/5/2020.

Ngày 10/9/2020, ông Nguyễn Văn Điều được phát hiện tử vong tại gần nơi cư trú được cho là tự tử.

Trần Phương (Tổng hợp)