Nóng sáng 11/5: Lại xem xét đề xuất tăng giá điện

11/05/2012 10:02
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Lại xem xét đề xuất tăng giá điện. Miền Bắc mát mẻ những ngày tới. Từ 19/5, sẽ thí điểm phố đi bộ quanh khu vực Lăng Bác... là những tin nóng sáng 11/5.
Lại xem xét đề xuất tăng giá điện

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 10/5, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết Tập đoàn Điện lực VN đang xem xét một số phương án đề xuất tăng giá điện từ 5-10%.

Ảnh minh họa: Dân trí.
Ảnh minh họa: Dân trí.

Theo Cục Quản lý giá, tính đến đầu tháng này ba thông số đầu vào của giá điện là tỉ giá, sản lượng phát điện, chi phí nhiên liệu tăng 3,29%, do đó nếu tính theo thời điểm hiện nay thì giá điện phải tăng tương đương 42,95 đồng/kWh.

Ông Thỏa cho biết với những biến động đầu vào như nêu trên, giá điện cần phải được xem xét tính toán để xử lý. Tuy nhiên, dù mức điều chỉnh bao nhiêu vẫn phải đảm bảo yêu cầu mục tiêu kiểm soát lạm phát. 
Miền Bắc mát mẻ những ngày tới
Dân trí dẫn lời chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (11/5), áp thấp nóng chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc - trong đó có Hà Nội - đã suy yếu và rút dần ra phía đông.

Dự báo Hà Nội mát mẻ hơn vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Dự báo Hà Nội mát mẻ hơn vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Cùng lúc này, vùng không khí lạnh gây mưa đang phủ khắp các địa phương, khiến nền nhiệt toàn miền giảm. Dự báo trong 2- 3 ngày tới, Hà Nội chỉ còn nắng nóng nhẹ ban ngày, chiều tối và đêm chuyển mát do có mưa rào và dông rải rác. 

Thời tiết các địa phương miền Trung cũng khá dễ chịu, với nền nhiệt phổ biến thấp nhất 25 độ C, cao nhất 35 độ C; riêng Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng.
Thanh Hóa: Đưa vào hoạt động camera giám sát kiểm định xe cơ giới

Thông tin trên báo Giao thông vận tải điện tử, đầu tháng 5/2012, Trung tâm Kiểm định xe cơ giới đường bộ Thanh Hóa đã đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát việc thực hiện quy trình trên dây chuyền kiểm định xe cơ giới đường bộ.

Đây là hệ thống giám sát để lãnh đạo trung tâm, khách hàng trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm định của các đăng kiểm viên.

Hệ thống camera giám sát đã được hòa mạng trong hệ thống đăng kiểm toàn quốc để Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm như kiểm định bỏ hạng mục, cung đoạn kiểm tra, kiểm tra sai quy trình và các sai phạm khác.

Từ 19/5, sẽ thí điểm phố đi bộ quanh khu vực Lăng Bác

VOV Online đưa tin, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thí điểm các tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, phương án thí điểm giai đoạn 1 một số tuyến phố đi bộ gồm: Khu vực từ ngã tư phố Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm đến ngã ba phố Chùa Một Cột - Bà Huyện Thanh Quan và đoạn phố Hùng Vương (từ Lê Hồng Phong - phố Chùa Một Cột).

Thí điểm đi bộ quanh khu vực Lăng Bác. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp.
Thí điểm đi bộ quanh khu vực Lăng Bác. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện sẽ áp dụng từ ngày 19/5 tới, với toàn thời gian trong ngày (24/24h).

Đối với các phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở làm việc hoặc sinh sống trong khu vực có tuyến phố đi bộ sẽ được Ban Quản lý Lăng cấp phép (phù hiệu) ra vào.
Nhật khẳng định ủng hộ tiến trình dân chủ Myanmar
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 10/5, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Myint đang ở thăm nước này.
Thủ tướng Yoshihiko Noda. Ảnh: AFP/TTXVN.
Thủ tướng Yoshihiko Noda. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong cuộc hội đàm, ông Noda khẳng định sẽ ủng hộ tiến trình dân chủ đang diễn ra ở Myanmar, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng Myanmar sẽ có thêm các tiến bộ trong tiến trình dân chủ, hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế.
Về phần mình, ông Khin Aung Myint tuyên bố Myanmar sẽ tiếp tục duy trì các nỗ lực cải cách và đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tiến trình này.
Canada phá đường dây thẻ ngân hàng giả

Cũng thông tin trên báo Tuổi Trẻ, cảnh sát Canada vừa phá một đường dây lừa đảo quốc tế quy mô lớn, chuyên ăn cắp thông tin và làm giả thẻ ngân hàng. Nhóm tội phạm này đã rút hơn 100 triệu USD từ tài khoản của các nạn nhân là người sở hữu thẻ ngân hàng.

Cảnh sát Canada thu giữ nhiều máy cà thẻ giả. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Canada thu giữ nhiều máy cà thẻ giả. Ảnh: AFP.

AFP mô tả 250 cảnh sát đã tham gia các đợt truy quét tại Montreal, Ottawa và Vancouver, bắt giữ 45 người và phát lệnh bắt 61 người. Số người bị bắt giữ, trừ một người, đều là người Canada. Cảnh sát hoàng gia Canada cho biết mạng lưới này còn hoạt động ở Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Tunisia.
H.P (Tổng hợp)