Nóng sáng 15/5: EVN khẳng định chưa có chủ trương tăng giá điện

15/05/2012 09:58
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - EVN khẳng định chưa có chủ trương tăng giá điện. Kiện UBND TP.Nha Trang vì giao đất “trên giấy”... là những thông tin đáng chú ý sáng 15/5.
EVN khẳng định chưa có chủ trương tăng giá điện

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 14/5, Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri, cho biết ông rất ngạc nhiên với thông tin một số báo đưa về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trình Bộ Công Thương 3 phương án tăng giá điện: 5%, 10% và tăng trong khoảng 5 - 10%.

Theo ông Tri, đây là thông tin không đúng và lãnh đạo tập đoàn đang cho kiểm tra lại xem ai là người đưa thông tin sai, gây hoang mang dư luận.

Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri. Ảnh: Internet.
Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri. Ảnh: Internet.

“Hiện EVN chưa trình bất cứ phương án tăng giá điện nào cả. Nếu cần thiết, tập đoàn sẽ đề nghị công an vào cuộc tìm hiểu và xử lý” - Ông khẳng định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, ông Đinh Thế Phúc cho biết, vẫn chưa có chủ trương tăng giá điện trong thời điểm hiện tại.

Kiện UBND TP.Nha Trang vì giao đất “trên giấy”

Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 14/5, ông Lê Văn Điền (ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) gửi đơn lên TAND TP.Nha Trang, khởi kiện hành vi trái pháp luật của UBND TP.Nha Trang vì đã giao đất “trên giấy”.

Theo đơn trình bày, ngày 31/1/2008, UBND TP.Nha Trang giao cho ông 86,50 m2 tại khu Lò Vôi, đường Lê Hồng Phong để bù lại diện tích đất của ông đã thu hồi trước đó. Sau khi có quyết định giao đất, ông Điền đã nộp 120 triệu đồng tiền sử dụng đất và được UBND TP.Nha Trang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009. 

Thế nhưng, các ngành chức năng không tổ chức cắm mốc, giao đất thực địa, nên ông Điền không thể xây nhà. Sau nhiều lần khiếu nại, ngày 8/9/2010, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang có công văn chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức cắm mốc, giao đất thực địa cho ông Điền và yêu cầu báo cáo kết quả trước tháng 9/2010. Tuy nhiên, đến nay đất ông Điền được giao vẫn nằm “trên giấy”.
Đêm nay mưa dông, Bắc Bộ 22 độ.

VnMedia đưa tin, đêm qua và sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc bắc Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ gây mưa rào và rải rác có dông, ở bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh gây mưa dông tại Bắc Bộ.
Không khí lạnh gây mưa dông tại Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ hôm nay cao nhất tại Bắc Bộ vào khoảng 28 - 30 độ C. Ban đêm, nhiệt độ xuống còn 22 độ C. Trời mát.

Từ ngày mai, trời lại nắng và nhiệt độ tăng dần trở lại.
Phú Yên: Một nông dân bị sét đánh văng xa 3m

Thông tin trên Dân trí, tối ngày 14/5, Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Một vụ chết người do bị sét đánh hết sức thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa.

Nạn nhân là ông Trần Cảnh (SN 1968, trú tại xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa). Vào khoảng 15h50 ngày 14/5, một cơn lốc xoáy kéo theo sấm sét đã quét qua địa bàn xã Sơn Nguyên làm hư hại nhiều chòi canh và lò ép mía. Sau khi cơn lốc đi qua, thấy bầu trời quang đãng trở lại, ông Trần Cảnh và mọi người vội vã trở lại công việc bốc mía lên xe tải.
Đúng lúc này một tia sét bất ngờ giáng thẳng xuống chỗ ông Cảnh đang đứng khiến ông bật ngửa ra sau hơn 3 mét, nhiều nơi trên thân thể bị cháy sém. Thấy ông Cảnh còn thở thoi thóp, mọi người lập tức đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Cảnh đã tắt thở không lâu sau đó.

Thanh tra việc phó chủ tịch huyện lấn đường xây nhà

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/5, ông Phạm Minh Chu - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết UBND huyện đã quyết định thành lập đoàn thanh tra việc phó chủ tịch UBND huyện là ông Lưu Bá Hạnh bị người dân tố cáo lấn chiếm đường liên thôn để làm nhà.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Theo ông Chu, vài tuần trước, hơn mười hộ dân ở thôn Phú Thọ (xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đã làm đơn tố cáo ông Hạnh xây dựng căn nhà hai tầng ở thôn này lấn ra đường liên thôn. UBND huyện Đông Hòa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đến kiểm tra, xác định so với giấy phép xây dựng được UBND huyện cấp, thì chiều dài ngôi nhà ông Hạnh xây lấn tổng diện tích là 1,8m2, tấm đan ở tầng một bị lấn không gian 1,5m (tổng diện tích không gian bị lấn là 9m2).

Tuy nhiên, UBND huyện Đông Hòa chỉ yêu cầu ông Hạnh cắt tấm đan lấn chiếm không gian và ngôi nhà tiếp tục được xây dựng, khiến nhiều người dân bức xúc với cách xử lý trên nên tiếp tục khiếu nại.

Tổng thống Obama không tham dự Hội nghị APEC

AFP đưa tin, Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Vladivostok (Nga) vào tháng Chín này, vốn diễn ra ngay sau hội nghị toàn thể của đảng Dân chủ ddeer đề cử ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng này. Đó là thông tin đăng tải trên VietnamPlus.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: TTXVN.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: TTXVN.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G8 tổ chức tại Trại David (Mỹ) do ông phải hoàn tất việc thành lập nội các của mình. 
Tổng thống Hàn Quốc thăm Myanmar sau ba thập kỷ

Thông tin trên VnExpress, ông Lee Myung-bak hôm qua tới Myanmar trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc, kể từ sau vụ Triều Tiên bị cáo buộc tìm cách ám sát một người tiền nhiệm của ông ở Yangoon năm 1983.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak. Ảnh: Yonhap.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Lee tới thủ đô Naypyidaw để gặp và dùng bữa tối cùng với người đồng cấp chủ nhà Thein Sein, AFP dẫn lời các quan chức Myanmar cho hay. Ông chủ Nhà Xanh có chuyến thăm hai ngày tại quốc gia Đông Nam Á, với mục đích thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế và khuyến khích những cải cách chính trị gần đây của nước này.
Hải Phong (Tổng hợp)