Nóng sáng 26/4:12 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội

26/04/2012 10:14
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - TP.HCM: trình độ công nghệ tiên tiến chỉ 1%. 12 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội... là những thông tin đáng chú ý sáng 26/4.
12 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội

Thông tin trên Dân Việt, ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng một số bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 21/5).

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)


Theo sự phân công, Bộ trưởng Bộ KHĐT chuẩn bị, trình: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012; Tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế... Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Báo cáo đánh giá bổ sung của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được giao phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Biển Việt Nam. Báo cáo về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2011 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chuẩn bị, trình.
TP.HCM: trình độ công nghệ tiên tiến chỉ 1%

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 25/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP lắng nghe các nhà doanh nghiệp “hiến kế” và nói rõ “sức khỏe” thực tế của mình nhằm hoạch định chính sách tái cấu trúc kinh tế TP.

Đây là cuộc họp thứ hai sau buổi gặp các chuyên gia kinh tế.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Tại cuộc gặp, ông Đinh Sơn Hùng - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP - công bố một con số rất đáng lo: “Tuy là trung tâm kinh tế của cả nước nhưng trình độ công nghệ tiên tiến ở TP chỉ có 1%, còn lại là công nghệ lạc hậu và trung bình”.

Theo ông Hùng, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp, do vậy khả năng cạnh tranh của nền kinh tế kém.

Hiệu quả sử dụng vốn ở TP cũng được đánh giá ở mức thấp.
Cháy lớn tại trung tâm thương mại
Thanh Niên Online đưa tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 25/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại Trung tâm thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (thuộc Công ty cổ phần xây dựng Đại-Việt-Mỹ, xã Kỳ Phương, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng phun nước, dập đám cháy. Ảnh: Hà Vũ/ Dân trí.
Lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng phun nước, dập đám cháy. Ảnh: Hà Vũ/ Dân trí.

Vào thời gian trên, công nhân đang làm việc tại phân xưởng thì nghe những tiếng nổ lớn, thấy khói lửa bốc cháy từ nhà xưởng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa, công nhân đã tập trung mọi phương tiện để dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn lan rộng dữ dội. Trời nắng, gió mạnh, đám cháy càng bùng nhanh, kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, thiêu rụi toàn bộ kho hàng chứa nguyên liệu.

Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra lên tới hàng chục tỉ đồng, rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do sự cố chập điện trong lúc thiết bị máy móc đang hoạt động với công suất cao.
Sập trần Nhà thi đấu đa năng Tây Ninh
Báo Tây Ninh Online đưa tin, vào tối 24/4 tại nhà thi đấu (NTĐ) đa năng Tây Ninh đã xảy ra vụ sập trần phía trên khu vực đại biểu của khán đài A, với tổng diện tích bị sập khoảng trên 20m2.

Khu vực đại biểu khán đài A nhà thi đấu đa năng ngổn ngang sau vụ sập trần.
Khu vực đại biểu khán đài A nhà thi đấu đa năng ngổn ngang sau vụ sập trần.

Khu vực trần bị sập nằm sát với khu vực từng bị sập trần và đã được sửa chữa cách đây chưa lâu, khiến 1 nửa khu vực đại biểu của khán đài A ngổn ngang các tấm cách nhiệt và khung nhôm rơi xuống. Rất may vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm, nên đã không có thiệt hại về người.

Với việc liên tiếp xảy ra các vụ sập trần tại NTĐ đa năng trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng cần có ngay những biện pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.
Khởi tố nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, mở rộng điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án trang trại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi, trú tại khu 8, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên), nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi “thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ”. Quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra tình nghi ông Nguyễn Văn Hòa đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực công tác được phân công. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hòa khi còn là phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định phê duyệt dự án trang trại Đồng Tâm, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Anh Quân chuyển đổi hơn 25ha đất nông nghiệp thành đất đô thị, gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền trên 29 tỉ đồng.

Mỹ từ chối xóa bỏ các cáo buộc đối với binh sỹ tiết lộ tài liệu mật

VOV Online đưa tin, ngày 25/4, Tòa án quân sự Mỹ đã từ chối xó bỏ các cáo buộc chống lại binh sỹ Mỹ bị buộc tội tiết lộ các tài liệu bí mật cho trang điện tử WikiLeaks.

Đại tá Denise Lind đã bác bỏ một bản kiến nghị xóa bỏ các cáo buộc chống lại binh sỹ Bradley Manning, và đặt thời điểm bắt đầu xét xử binh sỹ này tại tòa án quân sự vào ngày 21/9 tới.

Binh sĩ Bradley Manning (trái) rời tòa án ở Maryland. Ảnh Reuters.
Binh sĩ Bradley Manning (trái) rời tòa án ở Maryland. Ảnh Reuters.

Binh sỹ Manning đối mặt với 22 điểm tội, trong đó tội nghiêm trọng nhất là “giúp đỡ kẻ thù”. Các luật sư của Manning đang đưa ra một sự thách thức rõ ràng tới điểm buộc tội “giúp đỡ kẻ thù”. Luật sư David Coombs nói rằng Manning không bị buộc tội lên kế hoạch cung cấp tin tức tình báo cho kẻ thù. Coombs cũng viết trong một đề nghị bào chữa rằng thân chủ của ông “phủ nhận hoàn toàn việc có ý định giúp đỡ kẻ thù của Mỹ”.

Trước đó, binh sỹ Manning đã tiết lộ một loạt thư tín ngoại giao và tài liệu quân sự liên quan tới cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Nếu bị buộc tội, Manning có thể đối mặt với án tù chung thân.
Ai Cập rút lệnh cấm cựu Thủ tướng Shafik tranh cử
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (HPEC) ngày 25/4 đã rút lại lệnh cấm ông Ahmed Shafik, Thủ tướng cuối cùng trong chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống nước này. 
Cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Shafik. Ảnh: Reuters.
Cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Shafik. Ảnh: Reuters.

Việc loại ông Ahmed Shafik ra khỏi danh sách tranh cử được HPEC công bố ngày 24/4, sau khi Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đang nắm quyền điều hành Ai Cập phê chuẩn luật cấm các cựu quan chức cao cấp trong chính quyền Hosni Mubarak hoạt động chính trị trong 10 năm.
Theo hãng thông tấn chính thức MENA, HPEC đã chấp thuận kháng nghị của ông Ahmed Shafik và quyết định rút lại lệnh cấm đối với ông này. HPEC cũng quyết định sẽ trình luật trên lên Tòa án Hiến pháp tối cao để xác định tính hợp hiến.
Hải Phong (Tổng hợp)