Nóng sáng 3/3: Cháy lớn ở cửa hàng xe, khoảng 100 xe máy bị thiêu rụi

03/03/2012 09:24
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Cháy cửa hàng xe, khoảng 100 xe máy bị thiêu rụi. Super Junior đến Việt Nam lần thứ 3... là những tin nóng sáng 3/3.
Cháy cửa hàng xe, khoảng 100 xe máy bị thiêu rụi

Thông tin trên Thanh niên Online, khoảng 4 giờ sáng 3.3, cửa hàng xe máy Vĩnh Tín, tại số 578 Trần Phú, TP.Kon Tum (Kon Tum) bị bốc cháy.

Ngọn lửa cháy từ bên trong lan ra rất nhanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Kon Tum đã điều 4 xe cứu hỏa đến phun nước dập lửa, không cho cháy lan sang các ngôi nhà lân cận.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy tại Kon Tum. Ảnh: Nguyên Lộc
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy tại Kon Tum. Ảnh: Nguyên Lộc
Đến 5 giờ sáng thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, có khoảng 100 xe máy nhãn hiệu Yamaha bị cháy trụi, còn trơ lại bộ khung sắt.

Chủ cửa hàng xe máy bị cháy là ông Lê Văn Nam (SN 1970), thường trú tại phường Hội Thương, TP.Pleiku (Gia Lai) lên Kon Tum mở cửa hàng kinh doanh xe máy.
Đậu xe sai quy định tại Hà Nội: Xe của ai cũng cẩu hết
Báo Tuổi trẻ đưa tin, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết như vậy tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội) về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận trung tâm của thủ đô ngày 2-3.

Ông Đinh La Thăng tại một buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Phùng
Ông Đinh La Thăng tại một buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Phùng
Ông Thăng cũng giải thích việc báo chí phản ánh hiện tượng ôtô đậu sai phép trên vỉa hè trước Bộ GTVT: “Toàn xe Công an TP cứ sang bên Bộ GTVT (80 Trần Hưng Đạo) đỗ, báo chí đưa lên là Bộ GTVT cứ cấm nhưng lại đậu hết xe ngoài vỉa hè. Tôi đề nghị anh Sỹ (Thạch Như Sỹ - phó chánh thanh tra Bộ GTVT) cẩu hết xe, anh Sỹ bảo nhưng mà xe của công an. Tôi nói xe của ai cũng cẩu hết. Mình không nghiêm, không gương mẫu thì nói người khác sao được. Bên đó đậu kín hết rồi (Công an TP - PV) nên xe chuyển sang bên này, báo chí lại nói Bộ GTVT vi phạm”.

Ông Hoàng Kông Tư làm quyền Tổng cục trưởng TCAN II

Nguồn tin Bee.net.vn cho hay, sáng 2/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục an ninh II Bộ Công an cho Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an cũng chia tay PGS.TS Phạm Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II vừa được Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ mới giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.
Hà Nội in "cẩm nang" tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 
 
Báo Hà nội mới đưa tin, mấy ngày qua, thông tin Bộ GD-ĐT không phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ" để phục vụ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 khiến HS các trường THPT lo lắng. 
Nhiều phụ huynh có con học lớp 12 lo lắng vì cận kề thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh mà con em vẫn loay hoay không biết nên chọn "cẩm nang" nào trong số hàng chục loại đang được bày bán. 
Tại Hà Nội, bà Tạ Song Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Sở GD-ĐT đã phối hợp với một nhà xuất bản có uy tín để triển khai in cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012" và hồ sơ tuyển sinh. Những HS có nhu cầu có thể đăng ký mua qua nhà trường. Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi, Sở GD-ĐT đã yêu cầu đơn vị xuất bản phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến kỳ thi và phát hành đúng tiến độ. 
Thời gian HS nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 15-3 đến ngày 16-4.
Super Junior đến Việt Nam lần thứ 3
Vtv.vn đưa tin, cùng với 7 nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, Super Junior sẽ đến Việt Nam tham dự Vietnam - Korean Festival vào 15/3 tới. Đây là lần thứ 3 nhóm nhạc này đến biểu diễn tại Việt Nam.

Phía Hàn Quốc, ngoài Super Junoir lần thứ 3 đến Việt Nam còn có 7 nhóm nhạc và ca sĩ khác lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng cũng đều là những gương mặt được nhiều khán giả Việt Nam biết đến như Davichi, Secret, CN Blue, BEAST, Sistar, MBLAQ, IU. Còn phía Việt Nam, theo tiết lộ ban đầu, sẽ có sự tham dự của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân và nhóm nhảy Big Toe. 
 
Nhóm nhạc Super Junoir. Ảnh: Internet
Nhóm nhạc Super Junoir. Ảnh: Internet
Chương trình dự kiến sẽ diễn ra ngày 15/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Theo thông tin do BTC cung cấp, do đây là chương trình phi thương mại nên toàn bộ vé sẽ là vé mời, không bán.
Thêm không khí lạnh về, Hà Nội mưa, rét 2 ngày cuối tuần

Nguồn tin trên Dân trí, chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong hai ngày nghỉ cuối tuần này (3-4/3), các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Tuy không đủ mạnh để gây rét đậm, rét hại tại miền Bắc nhưng đợt lạnh này lại gây mưa nhỏ rải rác trên diện rộng.

Dự báo đến đầu tuần, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông, toàn miền Bắc sẽ hết mưa và ấm thêm. Dù vậy, theo cơ quan khí tượng, chỉ đến khoảng 8-9/3 toàn miền sẽ lại đón thêm một đợt lạnh nữa tràn về. Trạng thái rét sâu sẽ trở lại bao phủ khắp Hà Nội và các địa phương khác.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào bầu cử tổng thống

Theo Vietnam+, ngày 1/3, Nga đã lên tiếng cáo buộc Mỹ tìm cách chi phối tiến trình bầu cử của nước này bằng cách hậu thuẫn tài chính cho các nhóm đối lập ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 4/3 tới.

Trả lời phỏng vấn Nhật báo Rossiyskaya Gazeta, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra chỉ trích gay gắt trên, trong đó cáo buộc Mỹ "dập khuôn" mô hình thời Chiến tranh Lạnh cũng như tìm cách lên giọng đối với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Trước đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ kích động các cuộc biểu tình trên đường phố thủ đô Mátxcơva sau khi diễn ra các cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) hồi tháng 12/2011 cũng như trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tới.
Hải Phong (tổng hợp)