Phe đối lập Thái Lan bao vây văn phòng Tổng công tố viên

15/01/2014 14:24
Nguyễn Hường
(GDVN) - Những người biểu tình ban đầu lên kế hoạch làm tê liệt trung tâm kiểm soát không lưu ở Bangkok, nhưng đã thay đổi ý định vào những phút cuối cùng.

Những thành viên cực đoan nhất của phe biểu tình chống chính phủ "Sinh viên và những người cải cách dân chủ" Thái Lan (SNDR) đã bao vây Văn phòng Tổng công tố viên Thái Lan hôm 15/1.

Người biểu tình Thái Lan chiếm đóng thủ đô Bangkok.
Người biểu tình Thái Lan chiếm đóng thủ đô Bangkok.

Những người biểu tình ban đầu lên kế hoạch làm tê liệt trung tâm kiểm soát không lưu ở Bangkok, nhưng đã thay đổi ý định vào những phút cuối cùng.

Theo đài Thai PBS, những người biểu tình sáng nay đã phong tỏa tòa nhà và yêu cầu các nhân viên của cơ quan này nghỉ làm 5 ngày.

Hiện chưa rõ chiều hôm nay họ có tiến tới trung tâm kiểm soát không lưu của Cục hàng không dân dụng nằm ở trung tâm thành phố hay không.

Hôm 14/1, người đứng đầu Cục hàng không dân dụng Thái Lan đã cảnh báo người biểu tình về trách nhiệm hình sự đối với việc can thiệp cố ý và hệ thống giao thông hàng không./.

Nguyễn Hường