Phi công Nga, Trung Quốc diễn tập chung ở Ural

12/08/2013 15:00
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận chung chống khủng bố "Sứ mệnh hòa bình 2013" tại Ural, Không quân Nga và Trung Quốc cùng nhau thao diễn kịch bản tiêu diệt đối phương giả định.

Trước đó, cũng trong phạm vi tập trận, những chuyến bay của không quân hai nước được thực hiện một cách riêng rẽ.

Các phi công của lực lượng Phòng không-Không quân thuộc Quân khu Trung tâm Nga và các đối tác Trung Quốc từ Quân khu Thẩm Dương đã đưa máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Chelyabinsk "Shagol" đến thao trường Chebarkulsky để tham gia cuộc thao diễn chung.

Trong cuộc tập trận cũng có phần tham gia của các lữ đoàn xe tăng thuộc quân đội hai nước.

Cuộc tập trận Nga-Trung "Sứ mệnh hòa bình - 2013" diễn ra từ 27 tháng Bảy đến 15 tháng Tám, huy động hơn 1.500 binh sĩ và khoảng 250 thiết bị kỹ thuật quân sự, trong đó có 20 máy bay và trực thăng.
Theo Tiếng nói nước Nga