Philippines chi 14 tỷ Peso tăng sức chiến đấu cho hải, không quân

28/06/2011 08:16
(GDVN) - Trong 5 năm tới, lực lượng vũ trang Philippines sẽ được chi 14 tỷ Peso để tăng cường sức mạnh Không quân và hiện đại hóa Hải quân.

(GDVN) - Thời báo Manila trích dẫn nguồn tin từ Lực lượng vũ trang nước này hôm 26/6 cho biết, trong 5 năm tới, Không quân và Hải quân Philippines sẽ được chi 14 tỷ Peso để tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa trang thiết bị.

Trung tướng Oscar Rabena, người đứng đầu Lực lượng Không quân Philippines cho biết, số tiền Không quân nhận được sẽ dùng vào việc mua hệ thống radar giám sát không khí, máy bay tấn công mặt đất, máy bay hỗ trợ, trực thăng chiến đấu và máy bay tuần tra tầm xa.

"Chúng tôi nhận thức rất rõ về những gì đang xảy ra tại vùng lãnh hải và không phận của chúng tôi" - ông Rabena nhận định sau khi đề cập tới tình hình căng thẳng gần đây diễn ra tại vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

tàu tuần tra lớp Hamilton
Tàu tuần tra lớp Hamilton

Ông Rabena cũng tiết lộ thêm rằng, trong nửa cuối năm nay, Không quân Philippines sẽ nhận 2 chiếc máy bay vận tải C-130 nâng tổng số lên 3 chiếc, giúp tăng cường khả năng hoạt động.

Trong hai chiếc C-130 trên thì một chiếc đang được bảo quản tại kho của Căn cứ Không quân Villamor tại thành phố Pasay (Metro Manila), chiếc thứ hai đã có tuổi thọ 26 năm đang được sửa chữa và tân trang tại Mỹ.

"Chúng tôi hy vọng  sẽ nhận được chúng trong khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Chiếc máy bay vận tải đang bảo trì tại Mỹ sẽ được đưa về trong tháng 9. Vì vậy, trước năm 2012, chúng tôi sẽ có 3 chiếc C-130" - ông Rabena nói.

Trong khi đó, lực lượng Hải quân Philippines đã có sẵn 13 dự án nhằm hiện đại hóa lực lượng này trong năm nay. Theo lời tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, tướng Eduardo Oban Jr, các thiết bị hiện đại mà Hải quân Philippines được trang bị trong năm nay sẽ rất lớn gồm tàu tuần tra lớp Hamilton, một tàu tuần tra lớp Jacinto và hai tàu tuần tra loại khác.

Ngoài ra, ông Oban cũng tiết lộ thêm rằng, Hải quân Philippines cũng có kế hoạch mua sắm nhiều tàu tuần tra lớp Hamilton hơn nữa. Đây là tàu lớn nhất mà Hải quân Philippines mua từ Mỹ kể từ những năm 1980.

Con tàu dài 115m, có hai động cơ diesel và động cơ turbine khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, có thể vận hành trên biển mà không cần tiếp nhiên liệu trong vòng 45 ngày, thủy thủ đoàn gồm 167 người.

Kế hoạch hiện tăng cường sức mạnh cho Không quân và hiện đại hóa Hải quân của Philippines diễn ra trong bối cảnh tình hình tranh chấp tại Biển Đông gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây.

Philippines đã nhiều lần lên tiếng tố cáo tàu thuyền của Trung Quốc trong 4 tháng qua đã có 7 lượt xâm nhập bất hợp pháp vào vùng lãnh hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, tấn công tàu của ngư dân Phillippines.

Chính phủ Philippines cũng đã lên tiếng kêu gọi đồng minh là Mỹ ủng hộ và giúp đỡ Philippines trong việc đối phó với các hành động xâm phạm lãnh hải của tàu thuyền Trung Quốc.

Đáp lại, Washington cũng đã hứa sẽ ủng hộ và giúp đỡ Philippines hiện đại hóa lực lượng Hải quân, tiến hành tập trận trung trên biển kéo dài 11 ngày kể từ 28/6 nhằm tăng cường khả năng tự vệ tại khu vực biên giới biển tranh chấp.

Liên quan tới diễn biến trên, Bộ trưởng Ngân sách Philippines Florencio Abad hôm 19/6 cho biết, nước này đang xem xét kế hoạch phân bổ 40 tỷ peso (tương đương hơn 914 triệu USD) cho chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2012, nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và chủ quyền biển của nước này.

{iarelatednews articleid='5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610'}

Nguyễn Hường (Theo Manila Times)