Quân đội Nga có thể đưa lính đặc nhiệm vào Syria

19/09/2013 14:34
Quân Cơ
(GDVN) - Lực lượng được điều vào Syria sẽ bao gồm nhiều thành phần trong đó các chuyên gia về bức xạ, hóa chất, bảo vệ sinh học, binh sỹ đặc nhiệm có vũ trang.

Nhật báo Kommersant dẫn nguồn tin từ Bộ tổng tham mưu quân đội Nga cho hay, trong khi tiến hành các biện pháp giải giáp vũ khí hóa học tại Syria, nước này có thể điều động các binh sỹ đặc nhiệm của mình đến quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin, trong lực lượng được điều vào Syria sẽ bao gồm nhiều thành phần trong đó các chuyên gia về bức xạ, hóa chất, bảo vệ sinh học.

Trước đó, hôm 17/9 vừa qua, sau cuộc gặp với Bộ trưởng ngoại giao Pháp Laurent Fabius tại Moscow, Ngoại trưởng Nga  Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng tham gia công việc đảm bảo an toàn về thu gom và tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Báo Kommersant cho rằng, phái đoàn đại biểu của Nga và Mỹ trong cuộc đàm phán mới đây ở Geneve cũng thảo luận vấn đề an toàn của các chủ thể thuộc chương trình hóa học quân sự Syria.
Quân Cơ