Sạt lở đất ở Lào Cai làm ba người chết và mất tích

29/04/2011 13:50
Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đất 50m3 đang vùi lấp 3 người.

Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công ty đầu tư xây dựng Alpha Nam và Công ty cầu đường Quảng Tây (Trung Quốc) đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đất khoảng 50m3 bị sạt lở vùi lấp 3 người.

Đến 8 giờ ngày 29/4, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em Hoàng Minh Quý, 8 tuổi và Hoàng Văn Hòa, 16 tuổi. Em Hoàng Minh Quyền, 11 tuổi, anh trai của Hoàng Minh Quý, vẫn chưa thấy tung tích.

Theo ông Trần Văn Cừ, Bí thư xã Cam Cọn, khoảng 17 giờ 30 ngày 28/4, ba em đi chăn trâu đã vào chơi trên khu đất mới san gạt thuộc khu vực công trường thi công đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua bản Cọn 2, xã Cam Cọn.

Do trời mưa, đất mới san gạt ngấm nước dẫn đến tình trạng sạt lở, vùi lấp các em. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các đơn vị thi công trong khu vực khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng công an, bộ đội huyện Bảo Yên và dân quân xã Cam Cọn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích em còn lại, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)